Chương trình 'bàn tính và số học trí tuệ U C Mas'

Giáo dụcThứ Hai, 26/08/2013 03:31:00 +07:00

(VTC News)- cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4 - chương trình: “Bàn tính và Số học trí tuệ U C MAS” đã diễn tại Hà Nội ngày 25/8/2013

VTC News) - Hôm qua, ngày 25/8/2013, cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4 - chương trình: “Bàn tính và Số học trí tuệ U C MAS” đã diễn tại Trung tâm Thể dục thể thao Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc thi với sự tham dự của gần 650 học sinh ở nhiều lứa tuổi của tất cả các trung tâm U C MAS trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình do đại diện độc quyền của U C MAS Việt Nam – công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển giáo dục Quốc tế (IECC JSC) tổ chức.

Rất nhiều đại biểu của U C MAS đến từ các quốc gia về tham dự cuộc thi như Giáo sư, tiến sĩ Ngài Dino Wong - Chủ tịch tập đoàn giáo dục quốc tế U C MAS; ông Sakhun – Tổng Giám đốc và ông Mey - Giám đốc điều hành U C MASCampuchia; ông Bernard Wang – Đại diện tập đoàn U C MAS tại Việt Nam, ông Jang Chang Nam – Giám đốc bán hàng hãng Roborobo Hàn Quốc, bà Thành Minh Hiền – Tổng giám đốc công ty IECC JSC…

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 
Tương tự như mọi năm, cuộc thi năm nay cũng có hai phần thi Nhìn tính và Nghe tính. Các phần thi đều được chia theo nhóm và  được phân theo trình độ và độ tuổi giúp cuộc thi mang tính công bằng hơn.

Với việc lấy toán học làm công cụ, sau khi thành thạo trên bàn tính, trẻ sẽ chuyển sang tính toán tư duy, hình dung ra sự di chuyển của hạt bàn tính ở trong đầu, đây chính là giai đoạn phát triển trí tuệcho trẻ. Khi trẻ thực hành tính tư duy, là lúc các em rèn luyện khả năng tập trung, ghi nhớ, hình dung tưởng tượng và tính toán.

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 
Với phần thi nhìn tính, đề thi gồm từ 150 phép tính cộng,trừ của nhiều dạng thức cho nhóm học sinh từ  trình độ đầu tiên cho đến trình độ Sơ cấp B vàvới nhóm từ  trình độ Trung cấp A đến trình độ xuất sắc mở rộng thì đề gồm 200 phép tính gồm 100 phép cộng/ trừ và 100 phép nhân/ chia.

Các em phải hoàn thành đề thi này trong 8 phút. Ở phần nghe tính, các thí sinh thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, không phân biệtlứa tuổi và sử dụng phương pháp tính tư duy của chương trình U C MAS để thực hiện phép tính. Trước khi bước vào vòng chung kết, thí sinh sẽ tham gia thi “Nhìn tính tốc độ” với Flash Card.

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 
Kết thúc cuộc thi, thí sinh Phạm Thành Trung (đến từ Trung tâm U C MAS Đội Cấn - sinh năm 2004) đã tiếp tục đoạt ngôi vô địch cấp độ cao cấp A – phần thi Nhìn tính với phần thưởng là được tài trợ 100% chi phí đi thi vô địch quốc tế tại Malaysia. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp em đạt giải thưởng này và trong kỳ thi Quốc tế năm 2012, em cũng đã từng đạt được chức vô địch. Phụ huynh bé Phạm Thành Trung, chị Bùi Minh Tâm chia sẻ: “Gia đình luôn động viên cháu cốgắng tập trung thi tốt trong khả năng của mình.

Với chúng tôi, thắng thua ở cuộc thi Quốc tế 2013 tại Malaysia không phải là vấn đề mà đó sân chơi  giúp cháu được cọ sát với nhiều thí sinh giỏi của nhiều quốc gia. Cháu học môn “Bàn tính và số học trí tuệ U C MAS”  được 2 năm,nhờ vậy đã có khả năng tư duy, tập trung tốt, khả năng ghi nhớ rất tốt,  nhẩm tính rất nhanh. Gia đình thực sự tự hào vềcháu!”

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 
Ở phần thi Nghe tính, Mai Đình Bảo Quốc đạt vô địch trình độ A  và Trần Xuân Bách  vô địch trình độ B. Mỗi bạn nhận được  phần thưởng 50% chi phí đi Malaysia để thamgia cuộc thi quốc tế.

Bên cạnh môn thi chính là “Bàn tính và số học trí tuệ U CMAS” hấp dẫn, năm nay, lần đầu tiên chương trình có thêm phần thi “Lắp ráp và lậptrình Robot” và trao Bằng Tốt nghiệp cho 39 học sinh xuất sắc, tốt nghiệp cấp độ10 của Chương trình UC MAS.

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 
Bà Thành Minh Hiền, Tổng Giám đốc Công ty IECC, chia sẻ:“Chương trình Bàn tính và Số học trí tuệ U C MAS" đã phát triển ở Việt Nam được một chặng đường dài và là chương trình phát triển trí tuệ đầu tiên và tốtnhất hiện nay. Chúng tôi tự hào khi đã đưa các lứa học sinh Việt Nam đi thi đấuquốc tế được 4 năm nay.

Năm ngoái, đoàn Việt Nam có 36 bé đoạt giải trong tổngsố 39 bé tham dự với 2500 bạn từ 20 Quốc gia trên khắp Thế giới. Ngoài ra,Trung tâm đã liên kết với Đại Học Seoul và công ty nổi tiếng nhất về Robot tại Hà Quốc là Roborobo, để đưa môn học vào giảng dạy giúp các con tăng khả năng tư duy, kỹ năng lập trình, khái niệm về cơ khí…

Thông qua môn học, chúng tôi hy vọng sẽ ươm mầm yêu thích khoa học cho các bé. Dự kiến thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa các bé đi thi Robbot tại Hàn Quốc, sau đó hướng tới khu vực Châu Á và những khu vực cao hơn”.

cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013 lần thứ 4
 

Được biết, chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ U CMAS” là chương trình duy nhất được khoa học chứng nhận là chương tình phát triển trí tuệ tốt nhất thiết kế cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi nhằm phát triển khả năng tưduy cho trẻ em.

Chương trình được nghiên cứu và phát triển bởi giáo sư tiến sỹ Dino Wong phối hợp với Học viện bàn tính và Số học trí tuệ Trung Quốc (Học viện lớn và có uy tín nhất thế giới) và Trường Đại học Kursk (Trường đại học uy tínvề chuyên ngành toán) của Nga. 

Nhã Phương

Bình luận
vtcnews.vn