Chứng khoán sẽ tăng tiếp, nhà đầu tư lựa thời điểm 'mua may bán đắt'

Tài chínhChủ Nhật, 29/01/2023 10:12:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia nhận định VN-Index có khả năng tiếp tục đi lên để chinh phục ngưỡng kháng cự 1.150 điểm trong tuần 30/1 - 3/2 nhưng áp lực chốt lời cũng mạnh lên.

Theo nhóm chuyên gia Chứng khoán Tân Việt (TVSI) phiên giao dịch đầu tiên của năm Quý Mão 2023 khá tích cực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này cũng dễ hiểu khi thị trường tài chính quốc tế liên tiếp có những phiên tăng mạnh trong khi ở Việt Nam nghỉ giao dịch. Nổi bật trong phiên giao dịch đầu năm mới là dòng dầu khí, bất động sản, khu công nghiệp, xây dựng, bán lẻ... ghi dấu ấn tượng với nhiều mã tăng mạnh.

Bên cạnh đó, thanh khoản của thị trường cũng duy trì ở mức khá tốt cho thấy giới đầu tư đang rất lạc quan. VN-Index duy trì mạch tăng điểm 8 phiên liên tiếp, nhưng áp lực bán chốt lời đã có phần xuất hiện trong phiên hôm nay khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể khi kết phiên.

"Xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế và chúng tôi tiếp tục kỳ vọng VN-Index sẽ nối dài nhiều phiên tăng điểm tiếp theo để hướng tới mốc kháng cự 1.130 - 1.140 điểm", báo cáo của TVSI nêu và khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục, thậm chí ưu tiên nhịp chỉnh của thị trường chung để tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục.

 Chứng khoán sẽ tăng tiếp, nhà đầu tư lựa thời điểm 'mua may bán đắt' - 1

Chứng khoán tuần tới tiếp tục xu hướng tăng điểm song áp lực chốt lời sẽ mạnh lên. (Ảnh minh họa)

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng tin rằng xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục và VN-Index hướng tới mốc 1.150 điểm. Theo SHS, phiên giao dịch đầu tiên của năm mới âm lịch, thị trường tăng điểm khá tốt với thanh khoản cũng ở mức ổn khi cao hơn mức trung bình của 20 phiên liên tiếp. Chốt phiên VN-Index đóng cửa ở 1.117,1 điểm, tăng 0,81% với diễn biến thu hẹp mức tăng về cuối phiên. 

Trong ngắn hạn đợt hồi phục hiện tại có thể tạo kỳ vọng VN-Index hướng tới mốc 1.150 điểm, đợt phục hồi này khá tin cậy bởi 2 yếu tố: Thị trường thoát kênh downtrend và trước thời điểm break trạng thái vận động của thị trường là tích lũy khá tốt. Giai đoạn hồi phục này là khá tin cậy, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân trong các phiên điều chỉnh tiếp theo.

Trung và dài hạn, cơ hội gia tăng tỷ trọng liên tục xuất hiện trong thời gian qua và SHS cũng đã kịp thời khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân. Thị trường chuyển đổi trạng thái tích cực sẽ còn tạo ra các cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, các nhà đầu tư trung, dài hạn hoàn toàn có thể gia tăng tỷ trọng trong các đợt điều chỉnh của thị trường. Hướng giải ngân vẫn là tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, các cổ phiếu dẫn đầu ngành, vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận, tiếp tục có kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới và tận dụng các phiên thị trường điều chỉnh giảm điểm để giải ngân.

Như vậy thị trường mở đầu một năm âm lịch mới với một phiên giao dịch tích cực, mở ra nhiều kỳ vọng và cơ hội đầu tư cho năm 2023. SHS kỳ vọng năm 2023 thị trường sẽ chuyển mình tích cực để đem lại cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư mới ít rủi ro và có nhiều cơ hội đem lại lợi nhuận hơn.

Trong khi đó, theo Chứng khoán KBSV, chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh trong phiên trước khi suy yếu và dần thu hẹp biên độ đến cuối phiên. Áp lực chốt lời quanh ngưỡng cản gần 1.12X điểm khiến cho đà tăng tích cực của chỉ số không được duy trì đến cuối phiên. Mặc dù rủi ro rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tiếp theo, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục vẫn được đánh giá cao với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.100. Trong bối cảnh đó, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng một phần tỷ trọng trading quanh ngưỡng hỗ trợ nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro.

Các chuyên gia của Chứng khoán MB (MBS) nhận định áp lực chốt lời sẽ mạnh dần cùng với đà tăng chỉ số VN-Index. Theo MBS, thị trường trong nước trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày với mức tăng trên diện rộng. Dòng tiền hoạt động khá mạnh trong phiên khai xuân, nhà đầu tư tranh thủ mua may bán đắt. Bên cạnh đó, đà tăng của thị trường cũng được hỗ trợ từ hoạt động mua ròng từ khối ngoại. Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 12.580 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với tuần trước tết.

Thị trường đã có phiên khai xuân tưng bừng, đây cũng là phiên tăng thứ 8 liên tiếp của chỉ số VN-Index. Do vậy, áp lực chốt lời sẽ mạnh dần ở những phiên giao dịch tuần sau. Về kỹ thuật, khu vực 1.120 -1.124 điểm cũng là ngưỡng cản kỹ thuật của chỉ số VN-Index.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Asean (Asean SC) cho rằng thị trường phiên cuối tuần ghi nhận mức tăng điểm khá. Tuy nhiên, giá đóng cửa lại ở mức thấp hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và cao hơn mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy dấu hiệu mạnh lên của bên bán. Do đó, Asean SC cho rằng áp lực chốt lời có thể tiếp tục gia tăng trong phiên tới, nhất là khi chỉ số VN-Index đã có 8 phiên tăng điểm liên tiếp.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn