Chứng khoán rơi ‘thảm khốc’, nhà đầu tư khóc ròng

Kinh tếThứ Ba, 06/02/2018 13:59:00 +07:00

Nhà đầu tư chứng khoán thế giới đang hoảng loạn khiến đà giảm trên thị trường chứng khoán chứng khoán tiếp tục “thảm khốc” hơn, VN-Index giảm hơn 61 điểm trong phiên sáng 6/2.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (5/2), nhà đầu tư trong nước đã gặp cú sốc lớn khi VN-Index giảm hơn 55 điểm. Vốn hóa thị trường 3 sàn giao dịch TP.HCM, Hà Nội và UpCom “bốc hơn” hơn 8 tỷ USD.

Với đà giảm mạnh mẽ như vậy của VN-Index, nhà đầu tư rất bi quan cho phiên giao dịch hôm nay. Dù dự báo được điều “thảm khốc” này, giới đầu tư chứng khoán vẫn sốc khi chứng kiến VN-Index “bay” hơn 60 điểm ngay từ giờ mở cửa.

an-nyse-official-gestures-after-the-resumption-of-trading-following-a-several-hour-long-stoppage-on-the-floor-of-the-new-york-stock-exchange-july-8-2015-reuterslucas-jackson-1495066281584

Nhà đầu tư chứng khoán thế giới đang hoảng loạn khiến đà giảm trên thị trường chứng khoán chứng khoán tiếp tục “thảm khốc” hơn, VN-Index giảm hơn 61 điểm trong phiên sáng. 

Trong phiên, có thời điểm chỉ số này mất tới 65 điểm, đà giảm khủng khiếp nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Kết phiên sang 6/2, VN-Index giảm 61,6 điểm tương đương 5,87% xuống 981,7 điểm.

VN-Index dễ dàng bị xuyên thủng ngưỡng 1.000 điểm. Những gì đạt được trong năm 2018 gần như bị xóa sổ. Giao dịch trên Hose đạt gần 5.900 tỷ đồng, tổng 3 sàn đạt gần 7.200 tỷ đồng.

Chỉ số HNX-Index giảm 6,95 điểm, tương ứng 5,85% xuống 111,99 điểm. Số mã giảm giá chiếm ưu thế. Dù vậy, số lượng mã tăng giá trên sàn Hà Nội vẫn đạt mã, nhiều hơn so với con số 22 trên sàn TP.HCM.

Trong vô vàn mã giảm sàn, PVS là cổ phiếu được chú ý nhất khi có lượng dư bán sàn lên đến hơn 7,3 triệu đơn vị.

Tạm dừng phiên sáng, PVS giao dịch ở mức 21.800 đồng/CP, sau khi giảm 2.400 đồng/CP.Sau phiên đua giảm sàn hôm qua, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục lún sâu. BID giảm 2.150 đồng/CP xuống 29.200 đồng/CP. CTG giảm 1.800 đồng/CP xuống 24.250 đồng/CP.

VCB tránh được phiên giảm sàn nhưng cũng chịu thiệt hại lớn khi giảm 4.100 đồng/CP xuống 58.600 đồng/CP. Chứng khoán thế giới tiếp tục là nguyên nhân nhấn chìm chứng khoán Việt Nam. Đêm qua, chỉ số Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm gần 1.200 điểm. Đây là mức giảm vô cùng lớn.

Sau 3 ngày giao dịch liên tiếp, hơn 1 nghìn tỷ USD bị thổi bay khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Trong đó, giới siêu giàu Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những người giàu nhất ở đất nước cờ hoa đã mất 114 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo số liệu của Bloomberg Billionaires Index, Berkshire là cổ đông lớn nhất của Wells Fargo & Co. - ngân hàng có cổ phiếu giảm 9,2% - cao nhất trong rổ chỉ số S&P 500.

TTCK_01_1

Thị trường chứng khoán tiếp tục đỏ sàn. 

Wells Fargo & Co. khiến Buffett chứng kiến khối tài sản bị thổi bay 5,1 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Người chịu thiệt hại lớn thứ 2 là giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. Chỉ trong ngày giao dịch đầu tuần, vị tỷ phú sinh năm 1984 đã mất 3,6 tỷ USD. Thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn nếu tính cả những phiên giao dịch trước đó.

Video: Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn