Chứng khoán Mỹ có tuần tệ nhất 10 năm

Kinh tếThứ Bảy, 22/12/2018 11:36:00 +07:00

Chỉ số DJIA có tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, còn Nasdaq rơi vào thị trường giá xuống.

Chốt phiên cuối tuần, DJIA mất hơn 410 điểm, tương đương 1,8%. Nasdaq giảm tới 3%, lần đầu rơi vào thị trường giá xuống kể từ sau Đại suy thoái. S&P 500 hôm qua mất 2,1%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán tháo do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, sự tăng kiểm soát của giới chức và tâm lý ngại rủi ro của nhà đầu tư. Cổ phiếu facebook mất 6%, Apple giảm 4%, Twitter mất 7% và Netflix bốc hơi 5%.

Tính chung cả tuần, DJIA mất gần 7%. Đây là tuần giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 10/2008. Nasdaq rơi 8,4% - tệ nhất từ tháng 11/2008. Còn mức giảm 7,1% của S&P 500 là lớn nhất kể từ tháng 8/2011.

Trong tháng này, cả ba chỉ số trên đều mất hơn 12% và đang trên đà có tháng tệ nhất kể từ Đại suy thoái. Không chỉ chứng khoán Mỹ, dầu thô, chứng khoán Trung Quốc, Italy, Đức, Nhật và Hàn Quốc đều đã rơi vào thị trường giá xuống.

us-stock-3157-1545445754

Nhân viên giao dịch làm việc trên sàn NYSE (Mỹ) hôm qua. (Ảnh: Reuters)

Đầu phiên, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ bình luận của Chủ tịch Fed New York - John Williams rằng cơ quan này sẽ tiếp tục linh hoạt về chính sách tiền tệ nếu thị trường trở nên tồi tệ hơn. Dù vậy, ông không cho rằng điều này sẽ xảy ra và cam kết Fed sẽ "có quyết định đúng đắn để giữ nền kinh tế vững mạnh".

Dù vậy, thị trường sau đó nhanh chóng quay đầu đi xuống, sau khi cố vấn thương mại Nhà Trắng - Peter Navarro cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể không đạt thỏa thuận thương mại trong 90 ngày đàm phán, trừ phi Bắc Kinh đồng ý cải tổ toàn diện chính sách kinh tế.

Rủi ro này, cùng bất ổn chính trị quanh Brexit, khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa và sự từ chức đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - James Mattis đã khiến nhà đầu tư bất an. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuần này cho biết tiếp tục nâng lãi trong năm 2019, bất chấp triển vọng kinh tế đi xuống, càng khiến họ lo lắng.

>>> Đọc thêm: Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 1 tuần thảm họa, vốn hóa thị trường mất 5,7 tỷ USD

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn