Chứng khoán hôm nay 20/7: Nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát

Tài chínhThứ Ba, 20/07/2021 06:13:43 +07:00
(VTC News) -

Đó là cảnh báo của nhiều chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, VN-Index bốc hơi gần 56 điểm.

Thị trường chứng khoán 19/7 mở đầu tuần mới với phiên giảm mạnh khi lực bán của tất cả các nhóm tăng vọt. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 55,80 điểm (-4,29%), đóng cửa ở mức 1.243,51; chỉ số VN30-Index giảm 63,9 điểm (-4,44%) còn 1.376,15 điểm. Thanh khoản HSX ở mức hơn 731 triệu cổ phiếu (+57%), giá trị hơn 21.800 tỷ đồng (+41%). Khối ngoại bán ròng hơn 101 tỷ đồng trên HSX.

Giới phân tích cho rằng trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.230 – 1.240 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.210 – 1.220 điểm. Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index dự báo ở mức 1.250 – 1.260 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.270 – 1.280 điểm.

Chứng khoán hôm nay 20/7: Nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát - 1

Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát chờ cơ hội.

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng với việc thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm đã tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch 19/7. Dự báo trong phiên hôm nay 20/7, áp lực giải chấp có thể khiến chỉ số VN-Index giảm điểm để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.230 – 1.240 điểm. 

Dựa vào những diễn biến của thị trường, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuan nhận thấy nhiều tiêu cực. Cụ thể, thị trường cơ sở sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư tỏ ra bi quan trước những thông tin tiêu cực về diễn biến của dịch bệnh. Hầu hết các chứng quyền đều giảm điểm trong phiên 19/7, ngoại trừ một vài chứng quyền của cổ phiếu KDH. Bên cạnh đó thanh khoản cũng tăng mạnh so với phiên trước do áp lực bán tăng.

Xu hướng tăng điểm trong trung hạn của thị trường cơ sở có thể đã kết thúc và thị trường cơ sở sẽ phải mất thời gian để tìm điểm cân bằng và sau đó tích lũy trở lại. “Rủi ro trong ngắn hạn đã tăng lên đáng kể, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài quan sát thị trường và chờ đợi cơ hội thích hợp để giải ngân trở lại”, chuyên gia của Yuanta đưa ra lời khuyên.

Các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng cho rằng thị trường có thể sẽ biến động giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 1.210 - 1.260 điểm. “Nhà đầu tư đã nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức trung bình trong phiên 19/7 quanh ngưỡng 1.260 điểm. Nên tiếp tục quan sát thị trường trong các phiên tới và có thể nâng thêm tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh 1.210 điểm”, chuyên gia của SHS đưa ra lời khuyên.

Theo những phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), với quán tính giảm của phiên 19/7, rất có thể thị trường sẽ kiểm nghiệm ngay vùng hỗ trợ 1.200 - 1.210 trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, chuyên gia của CSI cho rằng đây không phải là thời điểm để hoảng loạn bán ra mà nên kỳ vọng vào những phiên hồi phục ngắn hạn tại vùng giá này.

HẠO NHIÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp