Chung kết VTC Cup Audition2: ĐH Thủy Lợi lên ngôi vô đị

Tổng hợpThứ Bảy, 14/01/2012 04:40:00 +07:00

Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup Audition2 đã đi vào hồi kết để tìm ra đội bóng sáng giá nhất của mùa giải năm nay.

Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ IV đã kết thúc và cũng là lúc giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup Audition2 đi vào hồi kết để tìm ra đội bóng sáng giá nhất của mùa giải năm nay. Những tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ vang trời từ khán đài đã làm nên một trận chung kết thành công, hấp dẫn và là “vĩ thanh” cho toàn Đại hội.

 

BTC trao giải cho ĐH Công nghiệp TP. HCM

“Cao thượng, đoàn kết và thân ái”

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ IV đã diễn ra chiều 2/12 trên sân vận động Bách Khoa Hà Nội. Đại hội thể thao năm nay được tiến hành thi đấu ở 3 cấp: Cấp cơ sở trường, khu vực trường và toàn quốc. Đại hội năm nay có 8 môn thể thao phổ cập trong nhà trường được tổ chức thi đấu, gồm: bóng chuyền, taekwondo, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và thể thao quốc phòng. Tại Đại hội lần này chất lượng chuyên môn đã được nâng lên đáng kể. Nhất là ở một số môn thi đấu như: Bóng đá tranh cúp VTC Cup - Audition 2, bóng bàn, cờ vua.

Buổi lễ bế mạc Đại hội được mở màn với diễn văn của ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ GD-ĐT. Báo cáo cho biết, sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội đã cống hiến cho khán giả, người hâm mộ những trận thi đấu hấp dẫn, ấn tượng và đẹp mắt. Các vận động viên đã mang đến những giây phút vui vẻ, hạnh phúc và đầy ý nghĩa, đúng với tinh thần thể thao sinh viên “Cao thượng, đoàn kết và thân ái”. Đại hội đã thu hút gần 2000 vận động viên từ 55 trường ĐH, CĐ trên cả nước về tham dự, con số lớn nhất từ trước tới nay. Chất lượng chuyên môn của các vận động viên khá đồng đều, điều này đã làm nên thành công của Giải.

Đ/c Nguyễn Khả Dân, đại diện đơn vị đồng tổ chức, phát biểu trước trận đấu

Đây là năm thứ tư liên tiếp VTC tổ chức giải bóng đá sinh viên toàn quốc - sân chơi cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng cả nước sau 3 lần tổ chức trước đó tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đà Nẵng. Thành công của giải đấu qua 3 năm đầu tiên đã cổ vũ khích lệ hoạt động bóng đá của giới trẻ sinh viên nói chung, cho phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của giới tri thức trẻ Việt Nam nói riêng. Giải bóng đá VTC Cup Audition 2 vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra tiền đề giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng là nguồn nhân lực trẻ.

Ngay từ đầu mùa giải, trong lời phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cũng đã đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các đội bóng tại vòng loại để cùng nhau góp mặt ở VCK.  Thứ trưởng cũng khẳng định đây là sân chơi thể thao bổ ích của sinh viên Việt Nam những năm qua và cần phải đẩy mạnh, phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Điều đó phần nào chứng tỏ chất lượng công tác giáo dục thể chất cũng như các phong trào hoạt động thể thao ngoại khoá của sinh viên trong các trường học đã và đang được phát huy mạnh mẽ và đồng thời  thấm nhuần cuộc vận động rèn luyện thân thể, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cũng theo Thứ trưởng, đây còn là dịp để các em học sinh, sinh viên được mở rộng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất nói riêng và giáo dục – đào tạo nói chung trong các nhà trường.

Đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Khả Dân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cũng khẳng định suốt 4 năm qua, VTC luôn nỗ lực đồng hành cùng Bộ GD-ĐT trong việc tổ chức những sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên cả nước tham gia. Ông cũng mong các bạn sinh viên ngoài nhiệm vụ học tập hãy không ngừng rèn luyện thân thể để xứng đáng là lực lượng lao động tiên phong của đất nước. Đây cũng chính là phương châm hoạt động hiện nay của VTC, lấy nguồn nhân lực trẻ làm yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC sẽ nỗ lực hết mình để các giải đấu những năm sau sẽ ngày càng hấp dẫn, thu hút được đông đảo học sinh sinh viên trong cả nước tham gia, đồng thời quảng bá sâu rộng hơn nữa sân chơi này đến với khán giả mọi miền tổ quốc qua các kênh thông tin của VTC.

 

Ông Nguyễn Tiến Hải, PGĐ Công ty VTC Intecom trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

 “Quả ngọt” sau 50 năm…

Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup Audition2 2011 bắt đầu diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 2/12, Vòng Chung kết quy tụ 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Nội dung “nóng”  nhất của Đại hội chính là trận chung kết bóng đá giữa đội ĐH Thủy Lợi và đại diện phía Nam ĐH Công nghiệp TP HCM.

Sân vận động ngập tràn màu áo các cổ động viên của hai trường. Rất đông sinh viên các trường đại học khác đã tới sân theo dõi trận đấu chung kết khiến không khí trước buổi lễ càng thêm phần náo nhiệt. Về phần “hậu phương”, ĐH Thủy Lợi có vẻ nắm lợi thế hơn rất nhiều, khi hầu hết sinh viên của trường đều kéo quân sang SVĐ Bách Khoa cổ vũ cho đội mình. Để cổ vũ tinh thần bóng đá của sinh viên các trường Đại Học, nhân dịp tổ chức giải bóng đá tầm cỡ mang tên Audition 2 (A2). A2 đã phát tặng khung ảnh, sticker 12 tháng yêu thương cho tất cả những ai đến tham gia cổ vũ trận đấu.

Không để cho các cổ động viên nhiệt tình phải đợi lâu, trận chung kết được mong chờ nhất của giải đấu đã được bắt đầu. Hàng công ĐH Thủy Lợi đã ghi tới 9 bàn thắng từ đầu mùa giải, hơn ĐH Công nghiệp TP HCM 1 bàn. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể đánh giá thấp sức mạnh của đội bóng phía Nam. Hàng tiền vệ ĐH Công nghiệp TP HCM với số 15 Quang Thế và số 10 Quốc Duy quả thật rất mạnh. Giữ bóng tốt, di chuyển hợp lý, thể lực sung mãn. Trước trận chung kết, đội bóng này thật sự là ứng cử viên cho chức vô địch.

ĐH Thủy lợi giành chức vô địch giải bóng đá VTC Cup Au2

Những tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ vang trời từ khán đài đã tạo ra một tâm lý rất hưng phấn cho cầu thủ ĐH Thủy Lợi. Vậy nên, thật dễ hiểu khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội bóng chủ nhà đã tràn sang phần sân của ĐH Công nghiệp TP HCM. Việc trở lại thi đấu của Khắc Sơn (số 8) bên phía đội chủ nhà khiến tuyến tiền vệ ĐH Thủy Lợi trở nên mạnh mẽ, không ngại va chạm.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội bóng Thủ đô đã có ít nhất hai cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 15 và 35 nhưng đều không thành công. Tiền vệ “Quang Thế” (số 15) bên phía ĐH Công nghiệp TP HCM bị theo kèm rất chặt khiến tuyến trên “đói” bóng. Đội trưởng Quốc Duy đơn độc, phải lùi khá sâu tự tìm và tổ chức cơ hội. Việc phong tỏa thành công tuyến giữa khiến những pha tấn công từ hai cánh của ĐH Thủy Lợi trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Phút 42, Hoài Sơn (số 10) của Thủy Lợi cướp được bóng, dẫn bóng xuống sát đường biên ngang cánh trái trước khi chuyền vào trong để số 6 Đào Duy Tùng băng vào dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho ĐH Thủy Lợi. Đây là bàn thắng quan trọng thứ hai của Tùng sau hai trận liên tiếp từ đầu mùa giải đến nay.

Mặc dù được sự cổ vũ của đám đông cổ động viên là sinh viên ĐH Bách Khoa HN nhưng có vẻ các cầu thủ ĐH Công nghiệp HCM không thể triển khai lối chơi mạch lạc, phối hợp nhuyễn và nhỏ như thường lệ. Tâm lý bị “khớp”. Số 10 Quốc Duy, số 11 Minh Luân đơn độc tuyến trên. Ở tuyến giữa, Quang Thế liên tục được đội trưởng Anh Đức (ĐH Thủy Lợi) “chăm sóc”.

HLV Tạ Hồng Hà của ĐH Công nghiệp TP HCM quyết định tung một lúc ba cầu thủ vào sân trong hiệp 2 với mục tiêu chiếm lại khu trung tuyến. Chiến thuật này đã thành công. Đội bóng phía Nam làm chủ được hoàn toàn hiệp 2, liên tục có những pha “bắn phá” về phía khung thành thủ môn Văn Huyên nhưng đều dứt điểm không chính xác.

Đội bóng Thủ đô quyết định “đổ bê tông” dày đặc để cản đường đối thủ. ĐH Công nghiệp TP HCM miệt mài tấn công nhưng không thành công. Phút 80, Quốc Duy (số 10) có đường chuyền dọn cỗ như đặt để số 14 Thanh Phúc băng xuống từ cánh phải nhưng cầu thủ này lại sút bóng trúng vào vị trí thủ môn Đức Thiện chờ sẵn.

Cổ động viên cổ vũ hết mình cho trận Chung kết

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc hàng trăm cổ động viên ĐH Thủy Lợi ăn mừng chiến thắng. Đội bóng Thủ đô lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 50 năm chờ đợi. Một trận cầu hấp dẫn và kịch tính từ đầu tới cuối. Niềm vui của người này cũng là nỗi buồn kẻ khác. Tỷ số sít sao 1-0 chứng tỏ bản lĩnh của cả hai đội bóng khá ngang sức ngang tài nhưng rất xứng đáng dành cho nhà «tân vô địch» bởi sự cố gắng và nỗ lực hết mình của các cầu thủ trẻ. Nghiên cứu kỹ lối chơi đối thủ, đề ra phương sách phù hợp, đội bóng thi đấu tốt hơn đã chiến thắng.

Sau trận đấu, Ban tổ chức đã trao tặng cúp vô địch, cờ, huy chương vàng và 50 triệu đồng cho đội giải Nhất ĐH Thủy Lợi. Cúp, cờ và huy chương bạc cùng số tiền 30 triệu cho đội giải Nhì ĐH Công nghiệp TP HCM. Cho hai đội đồng hạng Ba gồm Cúp, cờ, huy chương cùng số tiền 20 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách là Cao đẳng Hàng Hải 1 với số tiền 11 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết: Đỗ Anh Đức (ĐH Thủy Lợi). Cầu thủ Vua phá lưới: Nguyễn Minh Phú (ĐH Công nghiệp TP HCM) và Đậu Văn Thắng (Cao đẳng Hàng Hải 1): cùng 4 bàn.

Cũng trong chiều ngày 2-12, Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV năm 2011 đã kết thúc với kết quả: Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh, giải Nhì thuộc về Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội, giải Ba thuộc về Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đà Nẵng.

Theo đơn vị trường: Giải Nhất thuộc về trường Đại học thể dục thể thao (ĐH TDTT) Bắc Ninh (29 HCV, 27 HCB và 17 HCĐ); Giải Nhì thuộc về trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh (15 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ); Giải Ba thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng (12 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ).


Y Bình

Ảnh: Hồ Quang


Bình luận
vtcnews.vn