Chung kết bóng đá nam Olympic: Duyên kỳ ngộ

Thể thaoThứ Sáu, 10/08/2012 05:04:00 +07:00

Mexico chính là một trong những đội bóng có nhiều duyên nợ nhất với Brazil.

Trên thế giới, Mexico chính là một trong những đội bóng có nhiều duyên nợ nhất với Brazil. Họ đã đụng độ nhau ở mọi cấp độ và giờ đến lượt Olympic, trận chiến sẽ đem về cho kẻ chiến thắng chiếc HCV danh giá nhất.

* Trận đấu khởi tranh lúc 21h ngày 11/8

Chưa từng đăng quang tại Thế vận hội, cả Brazil và Mexico đều được biết tới qua những cuộc đụng độ nảy lửa ở cấp độ đội tuyển, U20, U17 và các giải quốc tế CLB. Chính vì vậy, một số cầu thủ trong đội hình hai đội bóng sẽ có dịp tái ngộ nhau, chẳng hạn như Giovani dos Santos - Marcelo hay Neymar - Diego Reyes. Còn nhớ, tại giải U17 thế giới năm 2005, Dos Santos và Marcelo đã hiện diện ở Peru như những tài năng đầy triển vọng. Khi ấy, tiền vệ tấn công người Mexico chơi 79 phút trước lúc nhường chỗ cho Ever Guzman, tác giả bàn ấn định tỷ số 3-0 trong trận chung kết.

Brazil, Mexico chưa từng vô địch tại thế vận hội.

Bên phía Brazil, Marcelo đã chơi trọn vẹn 90 phút ngày 2/10 năm ấy và anh hẳn không thể quên kỷ niệm buồn này. Gần đây nhất, Brazil và Mexico lại chạm trán ở giải U20 thế giới hồi năm ngoái trên đất Colombia. Lần này, chính Selecao đã "báo thù" thành công bằng chiến thắng 2-0 tại bán kết. Đội hình của họ có Gabriel, Danilo, Bruno Univi, Alex Sandro, Oscar, Juan vẫn tham dự giải đấu năm nay. Cũng chính từ nền tảng U20 đó, những Jose Antonio Rodriguez, Nestor Araujo, Jorge Enriquez, Diego Reyes giờ đang đưa Mexico tiến rất gần đến chiếc huy chương đầu tiên ở môn bóng đá Olympic.

Một cuộc tái ngộ đáng chú ý phải kể đến Neymar và Reyes. Tại giải U17 thế giới ở Nigeria năm 2009, siêu sao người Brazil rời sân ở phút 75, còn Reyes chơi cả 90 phút trong chiến thắng 1-0 ở vòng bảng, góp phần tiễn đối thủ về nước sớm. Cuộc đụng độ thứ hai xảy ra ở vòng 2 Copa Libertadores 2011 khi Santos của Neymar vượt qua America của Reyes với tổng tỷ số 1-0, một trong những bước tiến dẫn tới chức vô địch.

Cũng phải kể đến màn chạm trán giữa Leandro Damiao và Marco Fabian vốn tái hiện trận chung kết Libertadores Cup 2010. Dù cả hai đều ghi bàn nhưng Internacional của Damiao lại là đội chiến thắng (trước Guadalajara).

Trung Dũng - Thể thao 24h



Bình luận
vtcnews.vn