Chùm ảnh: 'Sóng thần' vào Đà Nẵng sáng 18/10

Thời sựThứ Ba, 18/10/2011 01:16:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 18/10, cơn "sóng thần" do dư chấn của trận động đất 8,8 độ richter tại Philipines đã ập vào TP Đà Nẵng khiến hơn 27.000 người phải sơ tán.

(VTC News) -  Sáng 18/10, sự kiện diễn tập ứng phó sóng thần Đà Nẵng năm 2011 chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người dân cùng cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng tại Đà Nẵng.

Đúng vào lúc 8h05 sáng 18/10, chính quyền TP Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm Báo tin động đất, cảnh báo sóng thần về trận động đất mạnh 8,8 độ richter tại khu vực phía Tây đảo Luzong (Philipine) gây ra sóng thần trên biển Đông và có nguy cơ ảnh hưởng đến ven biển miền Trung.

Ngay sau khi nhận tin báo sóng thần, pháo hiệu được bắn liên tục để cảnh báo nhân dân 

Trên hệ thống loa cảnh báo, phương tiện truyền thông, thông tin sóng thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển Đà Nẵng được phát liên tục với thời gian ảnh hưởng dự báo sau 2,5-3 tiếng đồng hồ, cùng độ cao sóng đến 6m.

Sau 5 phút, hệ thống loa của trạm trực canh, truyền thanh và phương tiện thông tin đại chúng phát lệnh báo động, tập trung người dân, học sinh cùng lực lượng bộ đội… sẵn sàng sơ tán. Ngay lập tức, 27.230/133.529 nhân khẩu thuộc 20 phường của 5 quận ven biển Đà Nẵng nhận lệnh sơ tán, di dời khẩn cấp đến vị trí cao.

Trong lúc này, Đà Nẵng có trên 6.500 du khách đang ở các khu vui chơi, giải trí ven biển; 75 tàu thuyền/910 lao động đang đánh bắt hải sản trên biển; khoảng 450 tàu thuyền đang neo đậu tại các cửa sông, ven bờ…

Ngay sau đó, máy bay trực thăng xuất hiện thực hiện nhiệm vụ báo biển và hướng dẫn người dân sơ tán 

Dưới biển, lực lượng không quân, hải quân và bộ đội biên phòng phối hợp hướng dẫn ngư dân tìm nơi tránh trú 

Cùng lúc đó là tàu cao tốc của lực lượng hải quân xuất kích ra khơi hướng dẫn ngư dân vào bờ 

Ngay lập tức, tàu thuyền, ngư dân di chuyển vào bờ tìm nơi thoát nạn 

Trên bờ người dân, bộ dội nhận lệnh báo độn sơ tán; du khách rời khỏi bờ biển cùng ngư dân chuyển tàu thuyền lên bờ 

Tiếp đó, 8h12 phút, 2 máy bay trực thăng của Trung đoàn C54 bay từ T.T.Huế vào Đà Nẵng, tiến hành bay dọc bờ biển để thông báo cho tàu thuyền trên biển cùng người dân về sự cố sóng thần. Trong lúc này, lực lượng hải quân cùng trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng (MRCC Da Nang), Bộ đội biên phòng hú còi báo động, bắn pháo hiệu đỏ sơ tán ngư dân trên biển, đồng thời hướng dẫn ngư dân cho tàu thuyền sơ tán ra xa vị trí ảnh hưởng sóng thần, số còn lại đánh đắm tàu và sơ tán vào bờ.

Lúc này trên bờ, Ban chỉ huy Quân sự TP, biên phòng, công an…điều động xe ô tô, sử dụng còi báo động hú nhiều hồi, loa phát thanh cùng lực lượng cán bộ chiến sỹ… thông báo, hướng dẫn người dân di dời về nơi trú tránh tại khu vực trên cao của bán đảo Sơn Trà và các vị trí cách xa bờ biển từ 300-400m về phía Tây. Ngay lập tức, tuyến di chuyển được vạch ra theo các mũi từ đường Hoàng Sa lên Nguyễn Đăng Vinh về các địa điểm khu vực hải quân, chân núi Sơn Trà…

Sau khi sóng tan để lại ngư dân bị nạn trên biển, tàu thuyền bị đánh dạt cùng nỗi đau mất người thân 

Sau 2 tiếng đồng hồ, nhiều đợt sóng thần cao 5-6m liên tục tràn vào bờ biển Đà Nẵng, nhiều khu vực bị ngập sâu 1,5-3m. Ngay sau khi sóng thần rút, trạm cảnh báo sóng thần phát thông báo sóng thần hết nguy hiểm.

Lúc này, hiện trường để lại có khoảng 150 người mất tích (chủ yếu là ngư đân đánh cá trên biển); 300 người bị thương trong quá trình sơ tán; chìm đắm và mất tích 150 tàu thuyền đánh cá; sóng biển đánh sập 250 căn nhà của người dân ven biển cùng nhiều vật kiến trúc, cây cối trên đường đi của sóng.

Ngay lập tức, liên tiếp máy bay bay trên không cách bờ biển 500-600m, thông báo, đánh dấu địa điểm, tọa độ tàu thuyền, ngư dân trên biển bị nạn. Phối hợp cùng hải quân, bộ đội biên phòng tiến hành tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị nạn trên biển và bị sóng đánh dạt vào bờ.

Máy bay trực thăng thả pháo hiệu vị trí tàu thuyền cấp cứu 

Và máy bay trực thăng cứu hộ ngay trên biển 

Lực lượng bộ đội biên phòng khẩn trương cứu người trên biển 

 

Lực lượng bộ đội được huy động để cứu người 

 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân 

Trên bờ, tất cả các lực lượng cấp cứu y tế, bệnh viện, chữ thập đỏ được huy động để sơ cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Các điểm cấp cứu được lập ngay tại các vị trí xung yếu. Song song đó là công tác cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo và xử lý môi trường sau khi sóng thần rút đi.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn