Chùm ảnh: Học sinh và những lớp học đặc biệt

Giáo dụcThứ Năm, 08/12/2011 05:12:00 +07:00

(VTC News)- Trong tổng số hơn 200 bức ảnh được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có không ít tác phẩm đẹp ghi lại những câu chuyện học tập của những trẻ em.

(VTC News)- Trong tổng số hơn 200 bức ảnh được trưng bày tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám, có không ít tác phẩm tuyệt đẹp ghi lại những câu chuyện học tập của trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngoài những kiến thức sách vở có phần khô khan thì những bài học về nghệ thuật cũng giúp các em nhỏ thêm hiểu về những nét đẹp truyền thống dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

Bên cạnh đề tài khai thác việc học tập, những khoảnh khắc bình dị đời thường nhất của trẻ em cũng đã được những nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện một cách chân thực và hồn hậu.

Tác phẩm "Lớp học của chúng em" của tác giả Bùi Văn Chung ghi lại lớp học của những đứa trẻ khu vực Nam bộ với những bộ quần áo sặc sỡ, ấn tượng

Đó có thể là nụ cười hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ vùng cao, là khoảnh khắc chơi đùa vui tươi của đám trẻ hay ngất ngưởng trên lưng trâu mỗi buổi chiều về.

Cùng ngắm nhìn một số bức ảnh tiêu biểu xung quanh cuộc sống của các em nhỏ tại triển lãm ảnh quốc tế lần thứ 6 tại Việt Nam.

"Luyện phát âm" của Bùi Vy Vân mộc mạc nhưng chứa đầy cảm xúc 
"Đường tu học" của Huỳnh Lãnh 
"Con số 3" của Bùi Vy Vân 
"Nhịp cồng tương lai" của Vũ Đình Khoa khiến người xem ấm lòng vì những giá trị văn hóa truyền thống đang được tiếp nối một cách trọn vẹn 
"Nghe bà hát xẩm" của Vũ Đức Phương 
"Hồn nhiên" của Trần Vĩnh Nghĩa
"Ba thế hệ" của Nguyễn Hồng Nga
Ba chị em H’ Mông” của tác giả Trần Thiết Dũng  
"Ai là người về trước" của Zaw Min (Myanmar)
"Bạn thân" của Nguyễn Thế Đức
"Cùng vui" của Lê Thu Trang


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn