Chùm ảnh cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ngày 25/7

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 25/07/2010 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp đe dọa trả đũa bằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 25/7 vẫn tiến hành cuộc tập trận chung với quy mô lớn.


(VTC News) - Bất chấp đe dọa trả đũa bằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 25/7 vẫn tiến hành cuộc tập trận chung với quy mô lớn trên biển Nhật Bản.

Tin liên quan trực tiếp đến cuộc tập trận của quân đội Mỹ - Hàn

 Mỹ - Hàn bất chấp đe doạ hạt nhân của Triều Tiên
Tập trận Mỹ – Hàn: Triều Tiên dọa trả đũa hạt nhân
Nhật Bản gửi quân tham gia tập trận Mỹ - Hàn

Mỹ điều tra hơn 100 tài khoản bí mật của Bắc Hàn

Cận cảnh tàu sân bay 97.000 tấn của Mỹ tại cảng Busan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn hội đàm về tập trận

Washington đang coi trọng Seoul hơn Tokyo?
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ sẽ cập cảng Busan Hàn Quốc 
Mỹ sẽ phái tiêm kích F-22 đến bán đảo Triều Tiên?

Mỹ vẫn điều tàu sân bay tập trận chung với Hàn
“Sóng gió” ở Đông Á chỉ là trò chơi của Mỹ, Trung Quốc
Bản chất cuộc tập trận của TQ, cục diện bàn cờ Đông Á?
Washington đang “nắn gân” Bắc Kinh?
Mỹ - Trung, hai địch thủ so tài trên bàn cờ Đông Á
Giới chức Mỹ – Hàn bắt đầu thị sát biên giới TT



Trong tuyên bố chung hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young cho biết cuộc tập trận này sẽ mở màn cho một loạt các hoạt động tương tự nhằm chấm dứt những hành động “gây hấn” từ phía Triều Tiên.

Thông tin từ Quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của 200 máy bay, 20 tàu chiến trong đó có tàu sân bay USS George Washington cùng 8.000 binh sĩ của hai nước.

Lúc 7 giờ sáng này theo giờ địa phương, Tàu sân bay nguyên tử 97.000 tấn USS George Washington đã rời cảng Busan hướng tới biển Nhật Bản, phía Đông bán đảo Triều Tiên, để tham gia cuộc tập quy mô lớn này.

Người dân Hàn Quốc đứng xem tàu sân bay nguyên tử USS George Washington rời cảng Busan lên đường tham gia cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn vào sáng nay, 25/7. 

Máy bay chiến đấu Super Hornet cất cánh trên boong tàu sân bay USS George Washington. Phía dưới là các nhân viên kỹ thuật không quân Mỹ. 


Các thủy thủ Hàn Quốc vẫy chào các thủy thủ Mỹ trên tàu sân bay nguyên tử USS George Washington khi chiếc tàu này rời cảng Busan. 


Các thành viên thủy thủ đoàn làm việc tại Trung tâm chỉ huy trong buổi sáng nay, 25/7. 

Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra máy bay trinh sát E-2C Hawkeye trên boong USS George Washington trước khi lên đường làm nhiệm vụ. 

Các tên lửa đang được di chuyển vào vị trí, chuẩn bị lắp ráp cho các máy bay cất cánh. 


Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra lần cuối máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet trước khi cất cánh. 


Các máy bay chiến đấu EA-6B Prowler trên boong USS George Washington. 

Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS McCampbell (DDG-85) xuất trận. 

Chuẩn bị cất cánh 

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington rời cảng Busan. 


 

Lắp đặt tên lửa cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet. 

Thủy thủ trên tàu sân bay USS George Washington quan sát chiến hạm Dokdo của Hàn Quốc. Đây là loại tàu có sân bay trực thăng trên boong. 

 

Thủy thủ đoàn tàu sân bay hạt nhân USS George Washington xếp hàng trên boong lúc khởi hành. 

Một thủy thủ kéo quốc kỳ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington. 

Tin về tình hình Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á thời gian gần đây



















  

Bảo Minh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn