Chửi bới để giành chỗ đẹp, 'bà la sát trên tàu hỏa' bị bắt giam 10 ngày

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 19/08/2022 15:46:18 +07:00
(VTC News) -

Ngang ngược đánh mắng người ngồi cạnh để giành chỗ trên tàu hỏa, nữ hành khách hung dữ không ngờ mình phải trả giá đắt, bị cảnh sát bắt giam 10 ngày.

Theo thông tin từ Cục Đường sắt Trung Quốc, vào ngày 10/8, trên chuyến tàu từ Thâm Quyến đến Thành Đô Đông, một phụ nữ không chỉ chiếm chỗ ngồi của người khác mà còn nhiều lần xô lấn với những hành khách bên cạnh. Nguyên nhân là chị ta thấy chỗ ngồi bên cạnh mình thoải mái hơn nên muốn tranh giành. 

Khi người phụ trách toa tàu phát hiện ra sự việc, người phụ nữ đang cãi nhau với người ngồi kế bên và mắng con trai của người này khiến cậu bé sợ hãi khóc thét. Khi mọi người can ngăn, chị ta hung dữ quát: “Mày còn khóc như thế, xuống tàu coi chừng tao sẽ giết mày".

Bị cảnh sát phụ trách toa tàu và người soát vé nhắc nhở, người phụ nữ này chẳng những không nghe mà còn liên tục xô đẩy với lực lượng chức năng. Thấy hành vi của nữ hành khách gây mất trật tự và đe dọa sự an toàn của đoàn tàu một cách nghiêm trọng, cảnh sát và nhân viên xe lửa phải đưa chị ta sang một toa khác vắng khách để hỏi rõ sự tình, nhưng chị ta vẫn tỏ thái độ ngạo mạn, không hợp tác.

Chửi bới để giành chỗ đẹp, 'bà la sát trên tàu hỏa' bị bắt giam 10 ngày - 1

Lực lượng chức năng trên tàu khống chế nữ hành khách hung dữ.

Sau khi tàu đến ga, lực lượng trên tàu bàn giao người phụ nữ này cho đồn cảnh sát Thành Đô Đông để tiếp tục xử lý. Chị ta bị cảnh sát đường sắt xử phạt giam 10 ngày về hành vi gây rối trật tự giao thông công cộng.

Luật pháp Trung Quốc quy định, những người gây rối, gây mất trật tự trên xe buýt, xe điện, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền dưới 200 nhân dân tệ (gần 700 nghìn đồng); trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ bị phạt giam giữ từ 5 - 10 ngày, đồng thời có thể bị phạt tiền nhưng không quá 500 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng).

Tiêu Huyền(Nguồn: Beijing Daily)
Bình luận
vtcnews.vn