Chuck Hagel bị ép rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Thế giớiThứ Ba, 25/11/2014 01:06:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Mỹ nói ông Chuck Hagel bị ép rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng bởi một số bất đồng với Tổng thống Obama.

(VTC News) - Truyền thông Mỹ nói ông Chuck Hagel bị ép rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng bởi một số bất đồng với Tổng thống Obama.

Theo NBC News, ông Chuck Hagel đã không còn có được niềm tin của Nhà Trắng cho cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng. 
Cựu thượng nghị sĩ bang Nebraska phát biểu trên truyền hình rằng thời gian phục vụ trong Lầu Năm Góc là lúc ông cảm thấy 'vinh dự nhất', trong khi Tổng thống Obama gọi ông Hagel là 'người bạn lớn nhất'.
Ông Chuck Hagel trong lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2013 
Nhưng NBC News dẫn nguồn tin quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói sự việc không hề mang màu hồng như những gì công chúng được thấy.
Ông Hagel được cho là đã biết trước thông tin về việc phải từ chức từ vài tuần trước đây. Đội ngũ cố vấn an ninh của ông Obama phàn nàn về việc ông Hagel không có được những quyết sách mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc 'xử lý khủng hoảng Nhà nước Hồi giáo IS', theo tường thuật của NBC News.
Hôm 24/11, ông Hagel nói với báo giới rằng ông 'không cảm thấy nhẹ nhàng khi rời nhiệm sở' nhưng ông 'đồng ý với Tổng thống Obama rằng đây là thời điểm để thay đổi người lãnh đạo Lầu Năm Góc'.
Video: Ông Chuck Hagel tuyên bố từ chức
Tờ New York Times nói ông Hagel đã hoàn thành tốt việc rút lui dần quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq trong hai năm qua, nhưng cách ông xử lý vấn đề Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã không phù hợp.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain chỉ trích việc 'Nhà Trắng đã can thiệp quá nhiều' vào công việc của Bộ Quốc phòng. Ông McCain cũng nói cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 'cảm thấy thất vọng' với cách điều hành của chính quyền Obama.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về người thay thế ông Chuck Hagel ở Lầu Năm Góc. Truyền thông Mỹ hôm nay điểm ra một số cái tên được cho là ứng viên nặng ký: Thượng nghị sĩ Jack Reed; Cựu nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ - bà Michele Flournoy; và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton B Carter.

Văn Việt (Theo NBC News)
Bình luận
vtcnews.vn