Chức vô địch đẫm nước mắt: Cha giành cúp, hoàn thành di nguyện của con trai

Thể thaoThứ Ba, 31/12/2019 09:36:00 +07:00
(VTC News) -

Chức vô địch Mexico của CLB Monterrey là cái kết xúc động của câu chuyện tình cha con thấm đẫm nước mắt.

CLB Monterrey là tân vương của giải Apertura - Liga MX (giải VĐQG Mexico) sau khi đánh bại Club America ở trận chung kết HLV trưởng của nhà vô địch, ông Antonio Mohamed, xúc động không nói nên lời trước câu hỏi của các phóng viên, không chỉ vì đội nhà vừa thắng bởi loạt luân lưu kịch tính. Khoảnh khắc đăng quang là cái kết xúc động của câu chuyện tình cha con thấm đẫm nước mắt của ông.

HLV Mohamed, nhà cầm quân người Argentina gốc Ả Rập, mang dòng máu Li Băng, Syria và Croatia, trải qua bi kịch có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời vào năm 2006. Vụ tai nạn trên cao tốc từ Dresden tới Frankfurt (Đức) khiến suýt mất một chân và nằm liệt giường cả tháng. Ông Mohamed tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê, nhưng cậu con trai chín tuổi Mohamed Farid không qua khỏi.

Chức vô địch đẫm nước mắt: Cha giành cúp, hoàn thành di nguyện của con trai - 1

HLV Antonio Mohamed

Trước trận chung kết Apertura cuối tuần trước, HLV Mohamed đã đến nhà thờ Basilica de Guadalupe cầu nguyện. Ông đứng trước cơ hội hoàn thành lời hứa với cậu con trai, rằng sẽ giúp đội bóng mà Farid yêu thích - Monterrey - giành chức vô địch giải Apertura. Vị HLV 49 tuổi đã làm được điều đó, sau khi cậu học trò Leonel Vangioni thực hiện thành công cú đá luân lưu quyết định.

Đây không phải lần đầu HLV Mohamed giành danh hiệu Apertura Mexico. Ông từng vô địch giải này hai lần trước đó với Tijuana (2012) và Club America (2014). Trong giai đoạn dẫn dắt Monterrey từ 2015-2018, HLV Mohamed cũng có một danh hiệu Apertura, nhưng là của giải đấu cúp Copa MX. Ông chia tay đội bóng khi chưa hoàn thành lời hứa với con trai.

Tuy nhiên cơ hội mở ra một lần nữa với HLV Mohamed theo kịch bản ngoài dự tính của ông. Cựu tuyển thủ Argentina bị CLB Celta Vigo (Tây Ban Nha) sa thải, đúng lúc đội bóng cũ Monterrey mời ông trở lại để thay thế cho đồng nghiệp Diego Alonso. CLB Monterrey khi đó chỉ xếp thứ tám ở Liga MX, vị trí thấp nhất trong nhóm được tham dự vòng play-off tranh chức vô địch, với số trận thua nhiều hơn thắng.

HLV Mohamed, với động lực là lời hứa với con trai, giúp Monterrey thi đấu khởi sắc và giành chức vô địch Apertura sau trận chung kết kịch tính. Ở FIFA Club World Cup, ông Mohamed và các học trò cũng chỉ chịu thua Liverpool bởi bàn thắng phút bù giờ của Roberto Firmino.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn