Chục nghìn người chen lấn kinh hoàng, tranh giành mua vé xem chung kết AFF Cup 2016

Thể thaoThứ Tư, 14/12/2016 15:00:00 +07:00

Indonesia đã làm nên hành trình thần kỳ để tiến vào trận chung kết AFF Suzuki Cup cùng Thái Lan và điều này khiến cho hàng triệu người hâm mộ xứ Vạn Đảo điên cuồng săn lùng tấm vé đi cổ vũ cho đội nhà.

1

19h00 tối nay 14/12, Indonesia sẽ tiếp đón Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 tại SVĐ Pakansari. Trận đấu này nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả quốc gia này. 

2

Indonesia đã trải qua hành trình kỳ diệu để tới với trận chung kết. Họ vượt qua đội tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu tại SVĐ Pakansari và SVĐ Mỹ Đình với tổng tỷ số 4-3. Để có được 1 trong 30.000 tấm vé vào sân Pakansari để chứng kiến trận đấu chung kết lượt đi, rất nhiều người đã phải xếp hàng cả ngày trời

3

Cổng chính vào sân vận động đã chật kín người. Thậm chí trên cầu vượt cũng không còn một chỗ trống. Ở trận đấu tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016, Thái Lan đã dễ dàng giành chiến thắng 4-2 trước Indonesia của HLV Riedl

4

Giá vé trận chung kết lượt đi khá cao với các mệnh giá 500 nghìn, 300 nghìn va 100 nghìn Rupiah (tương đương với 850 nghìn, 340 nghìn và 170 nghìn VNĐ).

5

So với việc xếp hàng tại cổng chính SVĐ Mỹ Đình để mua vé tham dự trận bán kết lượt về, không khí có phần căng thẳng hơn nhiều

6

Hàng chục nghìn người thậm chí đã qua đêm trước cửa để có thể là người sớm nhất vào mua vé

7

Tấm vé có được sau rất nhiều công sức

8

15.000 vé là con số vé được phát hành phục vụ người hâm mộ mua vé trực tiếp. Đây là lần thứ ba Indonesia và Thái Lan chạm trán nhau trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Ở cả hai lần đối đầu năm 2000 và 2002, Thái Lan đều là đội chiến thắng

Indo-mua-ve-2

Quân đội đã được huy động nhằm bảo đám an nình

Indo-mua-ve-3

Một người phụ nữ vui vẻ khoe thành quả giành được sau hàng giờ xếp hàng 

 
9

“Chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng số một khu vực và đó sẽ là một thử thách rất khó khăn. Nhưng chúng tôi muốn tạo nên lịch sử và lần đầu tiên vô địch giải đấu này”, HLV Alfred Riedl phát biểu.

12

Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: “Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn đối với Indonesia. Họ thực sự khó bị đánh bại khi chơi trên sân nhà ở Bogor. Cho đến nay thì Indonesia là đội duy nhất ghi được hai bàn vào lưới Thái Lan, các đội còn lại thì không thể. Điều này chứng tỏ Indonesia có hàng công rất mạnh".

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn