Chuẩn bị nhổ neo, một tàu cá ở Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

Thời sựThứ Hai, 25/02/2019 14:10:00 +07:00

Sáng 25/2, tại cảng cá Sa Cần (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị nhổ neo thì bốc cháy dữ dội.

Theo đó, 6h25 ngày 25/2, tàu QNg 90917TS, công suất 804 CV của ngư dân Trần Văn Quang (1974, trú thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chuẩn bị nhổ neo đi lấy đá lạnh ở bến Hải Ninh (xã Bình Thạnh) thì khoang máy bỗng bốc cháy dữ dội.

chay tau

 Đám cháy bùng phát từ khoang hầm máy tàu QNg 90917TS.

Lúc này trên tàu cá có 3 người gồm ông Quang, anh Trần Văn Trung (thuyền trưởng) và Nguyễn Văn Ân (em ruột chủ tàu).

Ngay khi phát hiện, anh Quang kêu gọi người dân xung quanh cảng Sa Cần hỗ trợ, đồng thời điện báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều người và phương tiện đến hiện trường ứng cứu. Đến 7h55 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Anh Quang cho biết, theo kế hoạch, ngày 26/2 tàu sẽ xuất bến đi đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa.

Để chuẩn bị cho chuyến biển này, tàu đã nạp 8.000 lít dầu, 7 bình gas và một số nhu yếu phẩm khác, tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn