Chuẩn bị kỷ niệm trao trả Macau, cảnh sát Trung Quốc rầm rộ diễn tập sát Hong Kong

Thế giớiThứ Bảy, 30/11/2019 17:32:00 +07:00

Một số lượng lớn cảnh sát vũ trang cùng xe chống bạo động được huy động tham gia diễn tập trấn áp nhóm biểu tình mặc áp đen, mũ bảo hộ vàng.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc ngày 29/11 tổ chức cuộc diễn tập chống bạo động quy mô lớn ở cầu nối Hong Kong – Châu Hải (thành phố phía nam Trung Quốc) – Macau. Cuộc diễn tập nằm trong chương trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm bàn giao Macau cho Đại lục – sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hơn 1000 sĩ quan, cùng 80 xe cảnh sát chống bạo động được huy động tham gia cuộc diễn tập, giữa lúc bất ổn chính trị đang diễn ra ở Hong Kong - theo cổng thông tin trực tuyến địa phương Southcn.com.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy các sĩ quan mặc áo giáp, mũ bảo hiểm, mang khiên và sử dụng đạn hơi cay trấn áp một nhóm biểu tình mặc áo đen và đội mũ bảo hộ màu vàng – trang phục đặc trưng của người biểu tình ở Hong Kong, nơi cách Macau chỉ 60 km.

1

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc ngày 29/11 tổ chức cuộc diễn tập chống bạo động quy mô lớn ở cầu nối Hong Kong – Châu Hải  – Macau. (Ảnh: SCMP)

Cuộc diễn tập được tổ chức 3 tuần trước ngày kỷ niệm 20 năm Macau được trao trả cho chính quyền Trung Quốc (ngày 20/12) theo hình thức “một quốc gia, hai chế độ”.

An ninh dự kiến sẽ được thắt chặt khi ông Tập Cận Bình đến thăm thành phố Châu Hải, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dữ dội ở Hong Kong xảy ra suốt 6 tháng qua, mà Bắc Kinh nhiều lần đổ lỗi cho những người biểu tình cực đoan.

1

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc ngày 29/11 tổ chức cuộc diễn tập chống bạo động quy mô lớn ở cầu nối Hong Kong – Châu Hải – Macau. (Ảnh: SCMP) 

Vào tháng 8, 2 tháng sau khi hơn 2 triệu người ở Hong Kong xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ hiện bị đình chỉ, cảnh sát ở Thâm Quyến tổ chức ít nhất 3 cuộc diễn tập chống bạo động có sử dụng đạn hơi cay, xe bọc thép và vòi rồng.

Macau được kết nối với Hong Kong và thành phố lân cận Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, bằng cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Mất khoảng 1 giờ lái xe từ Hong Kong đến Macau qua cây cầu này.

Macau được chính quyền nhà Minh cho Bồ Đào Nha thuê làm cảng thương mại từ năm 1557. Đến năm 1987, Bồ Đào Nha chấp nhận chuyển giao Macau về với Trung Quốc. Việc chuyển giao thành phố này được thực hiện năm 1999, tức chỉ 2 năm sau ngày Hong Kong được Anh trao trả về với Đại lục.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn