Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm

Đời sốngThứ Ba, 04/02/2020 07:15:20 +07:00
(VTC News) -

Trước đại dịch corona đang bùng phát khiến nhiều người lo lắng, lượng khách đến chùa Yên Tử (Quảng Ninh) giảm sâu so với mọi năm.

Video: Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 1

Ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý, theo đúng lịch, chùa Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) sẽ khai hội, đón các phật tử và khách thập phương. Tuy nhiên, cũng như nhiều lễ hội lớn nhỏ trên toàn quốc trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, lễ hội chùa Yên Tử cũng dừng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 2

Bên cạnh đó, Ban Quản lý chùa Yên Tử cũng tăng cường tuyên truyền người dân về mối nguy hại của virus corona cũng như các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe của mình ở chỗ đông người.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 3

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV VTC News trong sáng mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý (tức 3/2/2020), lượng khách về đây thưa thớt.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 4

Lúc 10h30 cùng ngày, lượng xe máy tại bãi gửi xe chỉ ước chừng vài ba trăm xe.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 5

Bãi đỗ xe ô tô cũng không "khá khẩm" hơn bao nhiêu với lượng xe ít ỏi đỗ tại bãi.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 6

Một du khách đi chùa Yên Tử cho biết, nếu như năm trước, chị đi Yên Tử phải xếp hàng tại bến xe điện thì năm nay, chị vừa đến là được lên xe ngay, thậm chí xe trống vẫn xếp hàng ở bãi đỗ xe chờ khách.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 7

Điểm bán vé tham quan Danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử cũng đìu hiu trước dịch bệnh corona.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 8

Trong ngày hôm nay (3/2), giá vé cáp treo tại chùa Yên Tử được "khuyến mãi". Tuy nhiên, ghi nhận của PV VTC News, tại quầy bán vé ga cáp treo tại các điểm, khách đến rất thưa thớt.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 9

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 10

Bà Gái (Chí Linh, Hải Dương) cho biết, bà bắt ô tô từ Hải Dương sang đây bán gậy để kiếm đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống. Tuy nhiên năm nay, cả buổi sáng bà không bán được chiếc gậy nào vì người đi lễ chùa rất vắng.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 11

Khách leo bộ lên thưa thớt, suốt dọc đường leo bộ lên chùa Đồng cũng chỉ vài ba nhóm người đồng hành cùng nhau trên suốt hành trình ấy. 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 12

Chùa Một Mái, chùa Hoa Yên, chùa Giải Oan, chùa Bảo Sái... mọi người đi lễ chùa không còn cảnh phải chen chúc.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 13

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 14

Các hàng quán trên suốt dọc đường lên chùa Đồng cũng vắng khách. Theo một chủ hàng ở đây, từ sáng tới lúc 15h ngày 3/2, anh chỉ bán được 300 nghìn đồng. Khách không có nên các mặt hàng đều được anh giảm giá còn 2/3 so với mọi năm.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 15

Chùa Đồng - điểm tham quan cuối cùng của khách thập phương khi đến chùa Yên Tử năm nay cũng lác đác người trước dịch bệnh corona.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 16

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 17

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 18

 

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 19

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết, nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nên Quảng Ninh sẽ không tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2020. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, khách vẫn đến Yên Tử  du xuân, lễ Phật nên Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử vẫn đón khách.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 20

Tại chùa Trình (TP Uông Bí, Quảng Ninh) - điểm đến trước khi du khách vào chùa Yên Tử cũng không mấy có người.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 21

Ở mọi ngóc ngách, mọi người đều nói về dịch bệnh corona khiến các lễ hội, chùa vắng vẻ dịp đầu năm.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 22

Tuy nhiên, rất nhiều hành khách đến đây du xuân, lễ Phật đều không đeo khẩu trang.

Chùa Yên Tử vắng như 'chùa Bà Đanh' trong ngày đầu năm - 23

Theo lý giải của nhiều người, do phải leo bộ lên cao rất mệt nên mặc dù có chuẩn bị sẵn khẩu trang nhưng họ gặp khó khăn trong việc đeo khẩu trang.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn