Chưa vô địch V-League, Hà Nội đã san bằng nhiều kỷ lục

Thể thaoChủ Nhật, 22/07/2018 07:00:00 +07:00

Kết thúc vòng 20 V-League 2018, Hà Nội dù chưa chính thức lên ngôi vô địch nhưng họ đã san bằng nhiều kỷ lục và chờ phá sâu.

Video highlights FLC Thanh Hóa 2-3 Hà Nội FC vòng 20 V-League.

Trong hai mùa 2007 và 2015, B.Bình Dương lên ngôi vô địch cùng kỷ lục thắng nhiều trận nhất (16/26 vòng). Nhưng khi vòng 20 V-League 2018 khép lại, Hà Nội đã san bằng kỷ lục này. Chiến thắng 3-2 trước FLC Thanh Hóa hôm qua chính là trận thắng thứ 16 của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay. Thêm 1 chiến thắng nữa, Hà Nội sẽ phá kỷ lục của B.Bình Dương và điều này hoàn toàn có thể khi giải đấu vẫn còn 6 vòng.

BXH

Bảng xếp hạng V-League 2018 tính đến hết ngày 21/7.

Với 51 điểm hiện có, Hà Nội chỉ còn kém kỷ lục nhiều điểm nhất trong một mùa giải mà B.Bình Dương thiết lập 11 năm trước 4 điểm. Năm 2007, đội bóng đất Thủ vô địch với 55 điểm, trung bình 2,12 điểm/trận.

Cách đây 4 mùa, B.Bình Dương vô địch với 49 điểm sau 22 vòng để đạt điểm trung bình cao nhất lịch sử (2,23 điểm/trận) và kỷ lục này cũng có thể bị phá bởi Hà Nội. Hiện tại, đội bóng thủ đô sau 20 vòng đấu đang có điểm trung bình là 2,55 điểm/trận.

Ha Noi 4

Hà Nội đã chạm tay vào Cup vô địch sau vòng 20. (Ảnh: VPF) 

Hà Nội cũng đang là đội bóng sở hữu kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (66 bàn năm 2014). Nhưng đội bóng nhà bầu Hiển nhiều khả năng sẽ thiết lập một kỷ lục mới ở mùa giải năm nay khi hiện tại đã có 59 bàn thắng. Nghĩa trong 6 vòng còn lại, nếu các học trò HLV Chu Đình Nghiêm ghi trung bình 1,2 bàn/trận, kỷ lục sẽ bị phá. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi số bàn thắng trung bình của Hà Nội sau 20 vòng đang là 2,95 bàn/trận.

Một kỷ lục khác cũng có thể bị Hà Nội san bằng ở mùa giải năm nay. Đó là kỷ lục vô địch sớm trước 4 vòng đấu mà B.Bình Dương thiết lập năm 2007.

Ở vòng 21, nếu Hà Nội có thêm 3 điểm, còn S.Khánh Hòa không thắng, đội bóng thủ đô sẽ lên ngôi vô địch trước 4 vòng đấu. Thậm chí nếu S.Khánh Hòa không có điểm trong trận đấu chiều nay khi tiếp Hải Phòng ở vòng 20 và Hà Nội giành thêm chiến thắng ở vòng 21, đội bóng thủ đô sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả của S.Khánh Hòa nữa.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn