Chưa vào giải, HLV Man City đã bi quan

Thể thaoThứ Tư, 18/07/2012 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Mùa giải mới vẫn còn chưa diễn ra nhưng Roberto Mancini đã tỏ ra không mấy lạc quan trước cơ hội của đội nhà

(VTC News) - HLV của Manchester City, Roberto Mancini cho biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đón đội bóng của mình trong mùa giải 2012/2013, khi The Citizens sẽ bước vào giải với tư cách là những nhà đương kim vô địch.
Vị chiến lược gia người Ý cho biết việc bảo vệ chức vô địch là điều không hề đơn giản, khi mà rất nhiều đội bóng có đủ năng lực để cạnh tranh ngôi vương, đồng thời hy vọng Man City sẽ giữ được phong độ ổn định như mùa giải vừa qua.
Mancini tỏ ra khá thận trọng trước mùa giải mới 

Manchester City đã chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Premier League đã kéo dài suốt 44 năm bằng chiến thắng nghẹt thở trước QPR ở vòng đấu cuối cùng, qua đó vượt qua đội bóng láng giềng Manchester United để bước lên ngôi vô địch nhờ hơn chỉ số phụ.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Italia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cầu thủ, những người đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội bóng.
"Chúng tôi đã có những tiến triển tốt trong vòng 1-2 năm qua. Hy vọng các học trò sẽ còn làm tốt hơn trong năm tới", Mancini chia sẻ trên trang web chính thức của CLB.
"Tuy vậy, chúng tôi vẫn không thể yên tâm nghỉ ngơi với tư tưởng rằng mình đã làm được điều tốt nhất".  
"Mùa giải tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ chức vô địch. Mọi thứ sẽ lại trở về điểm xuất phát. Man City cần quên đi việc mình đã giành chức vô địch. Tất cả các đội bóng đều muốn đánh bại chúng tôi, và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn bao giờ hết".
"Tôi cho rằng sẽ có 4-5 đội bóng đủ tiềm lực cạnh tranh chức vô địch mùa giải tới. Tuy nhiên, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, tôi nghĩ Manchester United và Chelsea vẫn sẽ là những đối thủ lớn nhất của chúng tôi".
Cựu HLV của Inter Milan cũng hy vọng rằng CLB sẽ giữ chân được những trụ cột Sergio Aguero, Mario Balotelli, Edin Dzeko và Carlos Tevez, bất chấp những thông tin cho rằng họ sẽ chuyển đến một CLB khác trong mùa hè này.
"Tôi không có gì ngạc nhiên với những tin đồn. Tôi đang có trong tay những tiền đạo tốt nhất thế giới hiện tại, và hiển nhiên những đội bóng khác đều mong muốn sở hữu những ngôi sao của tôi", ông nói thêm.
"Sau tháng 1 thì những vấn đề với Tevez đã được giải quyết ổn thỏa. Cậu ấy vẫn sẽ ở lại với chúng tôi, và cậu ấy luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình. Carlos đã có những bàn thắng quan trọng giúp chúng tôi giành được chức vô địch mùa giải vừa qua. Và hiện tại, cậu ấy đang có những chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới".
Hải Nam.
Bình luận
vtcnews.vn