Chữa trĩ tại phòng khám tư, 2 bệnh nhân nguy kịch

Sức khỏeThứ Bảy, 21/07/2012 07:02:00 +07:00

Ngày 19/7, khoa Khám bệnh BV Việt Đức tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chữa trĩ không đúng cách tại phòng khám tư.

Ngày 19/7, khoa Khám bệnh - BV Việt Đức tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhân (cùng ở Nghệ An) vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chữa trĩ không đúng phương pháp tại phòng khám tư. 
Trước đó không lâu, BV này cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp tương tự. Bức xúc vì tình trạng này, ngày 20-7, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh - BV Việt Đức đã trao đổi với báo chí để cảnh báo đến người bệnh.
 PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng trao đổi với phóng viên sáng 19/7
Bệnh nhân đầu tiên là nam, 46 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, sau khi đắp thuốc khoảng 10 ngày thì sốt cao, đau đớn, không đại tiện được. Khi chuyển đến BV Việt Đức, vùng hậu môn trực tràng của bệnh nhân đã hoại tử tím đen hoàn toàn, động nhẹ vào bong hết da, tổn thương còn lan rộng ra vùng bìu và tầng sinh môn.

Vì vậy, các bác sĩ đã cắt bỏ thương tổn hoại tử và làm hậu môn nhân tạo phía trên cho bệnh nhân.
Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Bệnh nhân còn lại cũng là nam giới, 53 tuổi, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Dù được phẫu thuật và điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn đang phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong rất cao.  
PGS. Nguyễn Xuân Hùng cho biết, trĩ là một bệnh thường gặp, chiếm khoảng 50 - 60% dân số. Bệnh có nhiều mức độ và được điều trị bằng phương pháp như dùng thuốc, thủ thuật đơn giản hoặc phẫu thuật. Vì vậy, bệnh nhân trĩ thường hay tìm đến các phòng khám tư để điều trị, khi nặng mới vào BV.
Trong khi hiện nay có rất nhiều phòng khám tư nhân không được kiểm định, thầy thuốc không có chuyên môn sâu, chẩn đoán và chỉ định điều trị không phù hợp dẫn đến nguy cơ tai biến rất cao.

Thời gian qua BV Việt Đức đã tiếp nhận rất nhiều các trường hợp bị biến chứng do chữa bệnh trĩ tại một số phòng khám tư hoặc chữa bằng các phương pháp không khoa học.

Hỏng cánh tay vì chữa bệnh bằng thuốc cam

Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận và chữa trị cho 2 trường hợp bị rắn độc cắn là bệnh nhân N.V.R ở Hà Nội và bệnh nhân L.V.Đ ở Nghệ An. Trước khi vào viện, cả 2 bệnh nhân này đã chữa vết rắn cắn bằng cách đắp lá mua của thầy lang trong thời gian khá dài, đến khi nọc độc phát tán gây nguy kịch mới đến BV. 

Theo TS. Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, 2 bệnh nhân nói trên nhập viện trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn, nhiễm độc, tay sưng to, nọc độc lan ra cẳng tay, cánh tay và lên đến vai, riêng bàn tay bệnh nhân Đ đã bị hoại tử rất nặng. Sau khi được điều trị tích cực để thải độc, 2 bệnh nhân được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để tiến hành xử lý phần bị hoại tử và được tiến hành ghép da.

Theo ANTĐ


Bình luận
vtcnews.vn