Chưa thi đấu, sao MU đã suýt lập kỷ lục World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Ba, 05/06/2018 09:06:00 +07:00

Jesse Lingard suýt chút nữa lập kỷ lục tại World Cup 2018 dù trái bóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa lăn.

Trong danh sách 736 cầu thủ tham dự World Cup 2018 của 32 đội tuyển mà FIFA vừa công bố, Jesse Lingard đứng top 2 những cầu thủ nhẹ cân nhất giải đấu. Tiền vệ của MU có cân nặng 60kg, hơn được hai cầu thủ khác là Nui Takashi của Nhật Bản,  Javier Aquino của Mexico (cùng 59kg)

960

Jesse Lingard là một trong 3 cầu thủ nhẹ cân nhất World Cup 2018.

Tại World Cup 2018 sẽ ghi nhận 5 cầu thủ có cùng cân nặng 61kg, gồm: Mohamed Alburayk của Ả Rập Xê Út, Joao Moutinho của Bồ Đào Nha, Dries Mertens của Bỉ, Nandez Nahitan và Rorreira Lucas cùng của Uruguay. Trong khi đó Quintero Alberto của Panama là cầu thủ duy nhất nặng 62kg.

Có 7 cầu thủ chỉ nặng 63kg gồm: Ari Skulason của Iceland, Andres Guardado của Mexico, Aziz Behich của Australia, Lee Seungwoo của Hàn Quốc, Martins Gelson của Bồ Đào Nha, Alshahrani Yasir, Alfaraj Salman và Alshehri Yahia cùng của Ả Rập Xê Út.

Ở chiều ngược lại, thủ quân của tuyển Anh Herry Kane cũng suýt lập kỷ lục nặng nhất World Cup 2018. Tiền đạo của Tottenham Hotspur được ghi nhận nặng 98kg. Anh chỉ kém người nặng nhất World Cup 2018 1kg là Roman Torres của Panama.

Panama

Thủ quân của tuyển Panama là người nặng cân nhất World Cup 2018. 

Một cầu thủ khác có số cân nặng bằng Herry Kane là Almuaionf Abdullah của Ả Rập Xê Út. Trong khi xếp ở vị trí thứ 3 là một cầu thủ đến từ châu Á khác - Kim Shinwook của Hàn Quốc (nặng 97kg).

Thụy Sỹ là đội bóng duy nhất không có cầu thủ nặng dưới 70kg. Họ cũng là đội có tới 22 cầu thủ cao trên 1m80. Người duy nhất chỉ cao dưới 1m70 là ngôi sao Xherdan Shaqiri (cao 1m65).

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn