Chưa phát hiện xăng giả của đại gia Trịnh Sướng ở Đắk Lắk

Thời sựThứ Sáu, 14/06/2019 07:42:00 +07:00

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xăng dầu giả của Trịnh Sướng vẫn chưa phát hiện ở tỉnh này nhưng nhiều cơ sở kinh doanh bị phạt hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng dầu giả của Trịnh Sướng vừa bị bắt, chiều 13/6, ông Nguyễn Đào Chí – Cục phó Cục quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát hiện, phạt 9 điểm cung ứng xăng không đảm bảo chất lượng hơn 1 tỷ đồng.

kiem_tra

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk. 

Theo vị này, Đắk Lắk vẫn chưa có thông tin chính thức về mối liên quan với đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng. 

xe-bon

Xe bồn chở xăng dầu không đầy đủ giấy tờ. 

 "Từ đầu năm đến nay, đơn vị kiểm tra và xử phạt hơn 1 tỷ đồng với 9 cơ sở buôn bán xăng không đảm bảo chất lượng, đồng thời, lên phương án ngăn chặn, xử phạt và tước giấy phép kinh doanh cơ sở đó nếu phát hiện vi phạm", ông Chí nói. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn