Chưa phải về muộn, HS vẫn nán lại tận khi trời tối

Giáo dụcThứ Năm, 02/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 1/2, phần lớn các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa thực hiện đổi lịch học theo quy định mới khi vẫn cho học sinh ra về sau 3 tiết học.

(VTC News)- Ngày 1/2, phần lớn các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa thực hiện đổi lịch học theo quy định mới khi vẫn cho học sinh ra về sau 3 tiết học buổi chiều. Được biết, vào chiều thứ 4 hàng tuần, các trường THPT sẽ dành 2 tiết cuối để họp hội đồng.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại điểm trường THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Thăng Long... trong buổi chiều 1/2 các học sinh vẫn chưa phải học đến 19h mà đã được nghỉ từ 16h45.

Việc thay đổi thời gian học khiến nhiều học sinh THPT tỏ ra không đồng tình. Ngay trong chiều tối 1/2, do cũng chưa rõ về lịch học cụ thể nên dù được về sớm nhưng nhiều học sinh vẫn phải đứng chờ ngoài cổng trường khi trời tối để chờ cha mẹ đến đón.
Nhiều học sinh vẫn phải chờ bố mẹ đến tối do chưa thông báo lịch học rõ ràng (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Lịch học mới được dán công khai trước cổng trường THPT Thăng Long nhưng sẽ được thực hiện trong ngày mai 2/2  

Ngay cả việc chờ cha mẹ tới đón cũng đang nảy sinh nhiều bất cập trong việc đảm bảo an toàn giao thông khi các học sinh này thường tụ tập tại các quán nước trước cổng trường hay đi qua lại thường xuyên trên tuyến đường nhiều xe cộ trong điều kiện trời tối.

Vì vậy, khi việc thực hiện lịch học mới chính thức đi vào thực hiện thì các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cũng cần quan tâm đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh trong thời gian sau 19h.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi lại tại khu vực trường THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Thăng Long khoảng thời gian từ 17h30 đến 19h tối ngày 1/2.
Ngồi một mình chờ cha mẹ đến đón 
Chưa về luôn nhà, nhiều học sinh vẫn la cà các quán xá đối diện cổng trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
Việc di chuyển qua lại trong điều kiện trời tối trên những đoạn đường đông xe cộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho học sinh 
 Học sinh vẫn liều mình băng qua đường vào buổi tối trong dòng xe cộ đông đúc
 
 
 Các cơ quan chức năng cũng cần cân nhắc các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi phải thường xuyên tan học sau 19h

Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn