Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường

Tin nhanh 24hThứ Tư, 15/04/2020 14:37:03 +07:00
(VTC News) -

Khác hẳn những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, hôm nay, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên đông đúc hơn hẳn, người và xe cộ lại nườm nượp đổ ra đường.

 Video: Đường phố Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cách ly toàn xã hội

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 1

Hôm nay (15/4) là ngày cuối cùng các địa phương trong cả nước thực hiện việc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay trong buổi sáng, từ cửa ngõ phía Nam, các phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội đông hơn hẳn so với những ngày trước đây.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 2

Càng vào sâu bên trong nội thành, đường phố càng trở nên đông đúc.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 3

"Tôi thấy mấy ngày gần đây mọi người chủ quan hơn trước dịch bệnh, dù chưa hết lệnh cách ly nhưng nhiều người đã đổ ra đường. Theo tôi, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn phức tạp nên cần tiếp tục thời gian cách ly xã hội cho an toàn", bà Trần Thị Hòa (trú tại phường Giáp Bát, Hoàng Mai) chia sẻ.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 4

Người phụ nữ chạy bộ tập thể dục trên vỉa hè.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 5

Nhiều người không đeo khẩu trang ngồi tán gẫu trên vỉa hè bất chấp lệnh cách ly xã hội.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 6

Trong khi đó, nhiều cửa hàng vẫn thực hiện nghiêm việc đóng cửa tạm dừng kinh doanh.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 7

Các tuyến phố trung tâm Thủ đô nườm nượp xe cộ không khác gì thời gian chưa cách ly xã hội.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 8

Người và xe vẫn khá đông đúc.

Chưa hết lệnh cách ly toàn xã hội, dân Thủ đô nườm nượp đổ ra đường - 9

 

Mạnh Đoàn - Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn