Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona

Tin nhanh 24hThứ Hai, 03/02/2020 07:17:15 +07:00
(VTC News) -

Năm nay chùa Đậu không khai hội và tổ chức lễ rước nhưng khách thập phương vẫn kéo đến đông nghịt, chính quyền xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) vẫn tổ chức cho tiểu thương bán hàng.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 1

Mọi năm, lễ hội chùa Đậu được mở  ngày mùng 9 tháng Giêng. Năm nay, chùa không khai hội, không tổ chức rước kiệu nhưng sáng mùng 9 (tức ngày 2/2), hàng nghìn người vẫn kéo đến.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 2

Tại đường đê ven sông Nhuệ dẫn vào khu vực chùa Đậu, lực lượng chức năng túc trực để ngăn ô tô vào chùa, yêu cầu gửi xe vào bãi.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 3

Trừ dân địa phương, tất cả phải gửi xe và đi bộ vào bên trong. Do lo ngại dịch bệnh corona, nhiều du khách đeo khẩu trang.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 4

Bên cạnh việc đóng phí cho Ban tổ chức lễ hội, hàng trăm quầy đồ ăn, dịch vụ vui chơi đều phải đóng tiền thuê mặt bằng. 

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 5

"Tôi thuê chỗ bán hàng của người địa phương mất hơn 1 triệu đồng cho 3 ngày. Ngoài ra tôi cũng phải đóng phí 50 nghìn đồng/ngày cho ban tổ chức", một tiểu thương bán đồ chơi chia sẻ. Chị cho biết do năm nay khách vắng hơn nên tiền "phế" giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 50 nghìn đồng/ngày.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 6

 

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 7

 Trong hình là vé ngồi bán hàng do xã phát hành, không in giá tiền. Theo các tiểu thương, giá chỗ ngồi dao động từ 10 nghìn đến 50 nghìn đồng mỗi ngày, tùy loại hình kinh doanh.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 8

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng tại sao không tổ chức lễ hội nhưng vẫn thu phí và cho các tiểu thương bán hàng, lãnh đạo xã cho biết, việc thu phí chỉ diễn ra trong ít ngày. “Đại để cũng thu chút ít và nộp ngân sách xã, tại vì một năm thực chất chỉ có mấy ngày này”, vị lãnh đạo giải thích.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 9

Chùa đông, người người chen nhau nhưng không phải ai cũng đeo khẩu trang.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 10

Nhiều người biết có dịch và chỉ đạo tạm dừng lễ hội của Thủ tướng nhưng vẫn đến chùa."Tôi biết có dịch nhưngvẫn quyết định đi chùa để cầu an cho năm mới. Khi đến chùa, tôi không thấy có biển báo hướng dẫn du khách để phòng tránh dịch corona, cũng không nghe thấy đài phát thanh tuyên truyền", một người dân cho hay.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 11

Số người đeo khẩu trang khi hành lễ chỉ là thiểu số.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 12

Các bạn trẻ đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 13

Người dân đốt vàng mã tại chùa.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 14

Những người viết sớ cũng đeo khẩu trang.

Chùa Đậu không khai hội vẫn thu phí bán hàng, du khách chen nhau lễ bất chấp corona - 15

Tại các lối ra vào chùa đều có các nhà sư và bạn trẻ viết sớ cho du khách thập phương.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn