Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa

Đời sốngThứ Sáu, 19/02/2021 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) không tổ chức khai hội, mọi lối vào đều đóng cửa để phòng COVID-19 nên nhiều du khách đành đứng vái vọng từ xa.

Clip: Chùa Đậu đóng cửa phòng chống COVID-19, du khách đứng vái vọng từ xa

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 1

Hôm nay mùng 8 tháng Giêng là ngày khai hội chùa Đậu ở thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khác với những năm trước, nơi đây vắng bóng du khách do chùa không mở cửa để phòng chống COVID-19.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 2

Ngay đầu đoạn đường dẫn vào chùa, Ban quản lý dựng thông báo "Chùa Đậu tạm thời đóng cửa" để du khách biết.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 3

Lối vào cổng được dựng kín bằng các tấm tôn.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 4

Nhiều camera an ninh được gắn xung quanh khu vực chùa, khi có người vào chùa, lực lượng chức năng lập tức có mặt.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 5

Lực lượng an ninh xã luôn túc trực ở khu vực chùa để ngăn không cho người dân vào lễ. Theo lãnh đạo UBND xã Nguyễn Trãi, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín và UBND TP Hà Nội về phòng chống COVID-19, chính quyền xã phối hợp với nhà chùa đóng cửa chùa Đậu từ mùng 5 Tết. Hôm nay (mùng 8 Tết) là ngày khai hội chùa Đậu nhưng nơi đây không tổ chức lễ hội và nhất quyết không mở cửa đón khách để phòng chống dịch.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 6

Không thể vào được trong chùa, nhiều du khách đứng vái vọng từ xa.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 7

"Năm nay chùa không mở cửa, an ninh siết chặt, tôi thấy điều này rất tốt để phòng chống COVID-19. Không vào được chùa, chúng tôi thành tâm đứng vái vọng từ xa để cầu may mắn, bình an ", ông Nguyễn Đức Toàn, trú tại quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 8

Hai mẹ con ở Phú Xuyên (Hà Nội) không biết chùa đóng cửa nên mua lễ đến cầu an. Tuy nhiên, lực lượng chấp tác tại chùa không cho họ vào.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 9

"Đầu năm mà mang lễ về thì mất lộc", người mẹ nói.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 10

Hai mẹ con tìm lối vào chùa nhưng tất cả các lối vào đều bị rào kín bằng khung sắt.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 11

Tương tự, một người đàn ông đi xe máy vòng qua khu vực ao trước cửa chùa để tìm lối vào nhưng không thành.

Chùa Đậu đóng cửa ngày khai hội, du khách đứng vái vọng từ xa - 12

"Đây là năm thứ 4 chùa Đậu không tổ chức lễ hội (2 năm xây dựng cổng chùa, 2 năm bị dịch COVID-19), nhưng chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ phía người dân để phòng chống dịch COVID-19. Công an xã đề xuất lắp đặt camera an ninh ở đây và được triển khai trước Tết, giúp đảm bảo an ninh trật tự. Năm nay nếu không có dịch, chúng tôi sẽ tổ chức hội rất quy củ, hàng quán sẽ không còn bán ở khu vực chùa mà sẽ được chuyển sang khu bãi riêng, giá vé xe hợp lý, để du khách không phật lòng", lãnh đạo UBND xã Nguyễn Trãi chia sẻ.

Chùa Đậu là ngôi chùa nổi tiếng và linh thiêng thuộc làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tên đầu tiên của chùa là Thành Đạo tự, sau này khi chùa thờ thêm Đại Thánh Pháp Vũ Bồ Đề mới đổi tên chùa thành Pháp Vũ tự như hiện nay (hay còn gọi là chùa Đậu). Chùa Đậu là một trong những công trình kiến trúc nổi bật được xây dựng dưới thời nhà Lý.

Đặc biệt nhất là tại chùa Đậu còn lưu giữ hai pho tượng táng của hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đây là hai vị sư trụ trì Chùa Đậu sau khi mất để lại Toàn thân Xá Lợi.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp