Chưa công bố danh tính 2 Phó Chủ tịch Quốc hội mới

Thời sựThứ Hai, 04/04/2016 06:56:00 +07:00

Do công tác kiểm phiếu chưa hoàn tất nên nên Quốc hội đã quyết định dời thời gian công bố kết quả bầu cử hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ

(VTC News) - Do công tác kiểm phiếu chưa hoàn tất nên nên Quốc hội đã quyết định dời thời gian công bố kết quả bầu cử hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sang sáng mai 5/4.

Theo chương trình làm việc, chiều 4/4, Quốc hội sẽ bầu và công bố kết quả bầu cử hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu các chức danh trên.

Tuy nhiên, khoảng 17h, sau khi các đại biểu bỏ phiếu và đang giải lao chờ kết quả bầu cử thì được thông báo buổi làm việc chiều 4/4 kết thúc.
Ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ
Ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ 

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc kiểm phiếu đã tốn nhiều thời gian vì có 9 người được bầu cho các chức danh trong cuộc bỏ phiếu chiều 4/4.

Vì vậy, Quốc hội đã quyết định dời thời gian công bố kết quả bầu cử hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sang sáng mai 5/4.

Trước đó, sáng 4/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề cử bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sinh ngày 1/12/1954, quê xã Tân Lập, huyện Đan Phương, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông từng giữ các chức vụ như Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Tư lệnh Quân khu 2; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2015, ông Tỵ được thăng quân hàm đại tướng cùng với ông Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội 

Người thứ hai được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Phùng Quốc Hiển – người vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách vào cuối tuần trước.

Ông Phùng Quốc Hiển sinh ngày 6/4/1958, quê xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Ông Hiển có bằng tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Cuối tuần trước, ông vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Sau quy trình nhân sự vào tuần trước, Quốc hội khóa XIII khuyết hai vị trí phó chủ tịch (do bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu kế nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Huỳnh Ngọc Sơn được miễn nhiệm); khuyết 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm còn lại là bà Tòng Thị Phóng (Ủy viên Bộ Chính trị) và ông Uông Chư Lưu (Ủy viên Trung ương Đảng).

Cũng sáng nay, một loạt nhân sự được đề cử để bầu uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Clip: Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội


Ngoài ông Đỗ Bá Tỵ, một Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng cũng được bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, danh sách đề cử bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Văn Tuý – Phó ban công tác đại biểu.

Trong danh sách có ba nữ đại biểu mới được bầu vào Trung ương khoá 12 được đề cử bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, bà Nguyễn Thuý Anh - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội và bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.
Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn