'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế'

Tin nhanh 24hThứ Tư, 08/03/2023 08:56:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế", ông Lê Mạnh Hùng (43 tuổi, ngụ quận Cái Răng) ngao ngán nói.

Video: Điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 1

Theo phản ánh của người dân, điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần Cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều luôn trong tình trạng xe chở rác xếp hàng dài. 

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 2

Điểm tập kết rác này chiếm hết một làn đường gây mất an toàn giao thông.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 3

Giữa trưa nắng điểm tập kết rác này bốc mùi hôi thối, trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 4

Nước từ các xe chứa rác chảy tràn ra đường.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 5

Cũng tại quận Ninh Kiều, điểm tập kết rác ngay trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ (đường 30 Tháng 4) cũng khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 6

“Sống ở đây bao năm, tôi chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế. Xe rác còn tập kết ngay trước cổng bệnh viện, có bữa đi ngang qua thấy mùi hôi dữ lắm”, ông Lê Mạnh Hùng (43 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nói.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 7

Lòng đường trước Nhà máy cấp nước Cần Thơ 1 (đường 30 Tháng 4) cũng bị chiếm dụng làm nơi tập kết rác.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 8

Nhiều thời điểm, các xe rác đậu bít hết khu vực trạm xe buýt. 

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 9

Trong khi đó, tại quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, chính quyền địa phương cho phép đơn vị thu gom rác sử dụng lòng đường Huỳnh Mẫn Đạt làm nơi tập kết, trung chuyển rác.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 10

Điểm tập kết này nằm ngay cạnh trụ sở Công an phường Bùi Hữu Nghĩa và trụ sở UBND phường Bùi Hữu Nghĩa.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 11

Trước đó, địa phương này còn cho phép đơn vị thu gom rác sử dụng gầm cầu Bình Thuỷ 2 (đường Võ Văn Kiệt) để tập kết rác. Tại đây, đơn vị thu gom rác đổ rác thành đống lớn dưới gầm cầu khiến khu vực xung quanh bị ô nhiễm.  

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 12

Nhiều người dân quanh khu vực này đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng. 

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 13

Sau phản ứng của người dân, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thu gom rác không được đổ rác thành đống tại khu vực này, đồng thời thực hiện các biện pháp để không làm phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

'Chưa bao giờ thấy rác thải vô tư tập kết đầy đường phố Cần Thơ nhiều như thế' - 14

Ông Lương Sỹ Nam, Trưởng Phòng TN&MT quận Bình Thuỷ cho biết, địa phương đã triển khai Dự án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024. Khi dự án hoàn thành, địa phương sẽ di dời 2 điểm tập kết rác hiện nay.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất sắp đại tu, Cần Thơ lo hàng tồn đọng hơn 150 tấn rác mỗi ngày

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, hiện tổng lượng rác thải hàng ngày của địa phương khoảng 700 tấn. Trong số này, hơn 650 tấn được thu gom, vận chuyển, xử lý tại lò đốt rác ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ và Nhà máy xử lý rác phát điện (thuộc Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB) tại huyện Thới Lai. Ngoài ra, các bãi rác của thành phố tồn đọng hơn 800.000 tấn nhiều năm qua, cần sớm được xử lý.

Mới đây, Nhà máy xử lý rác phát điện (thuộc Công ty TNHH năng lượng môi trường EB) thông báo từ đầu tháng 4/2023 sẽ đại tu, bảo dưỡng theo định kỳ 5 năm. Thời gian bảo dưỡng dự kiến kéo dài từ 30 - 45 ngày.

Thời gian này, nhà máy xử lý rác này chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn rác/ngày.

Chiều 5/3, lãnh đạo TP Cần Thơ triệu tập cuộc họp đột xuất với các sở ngành, địa phương để giải quyết vấn đề này.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn