'Chưa bao giờ thấy Hà Nội tan hoang đến thế'

Thời sựThứ Năm, 05/06/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm cây xanh bị đổ, một người tử vong và nhiều khu dân cư mất điện sau cơn "cuồng phong" tại Hà Nội tối qua.

(VTC News) - Hàng trăm cây xanh bị đổ, một người tử vong và nhiều khu dân cư mất điện sau cơn "cuồng phong" tại Hà Nội tối qua.

Người đi đường hoảng sợ vì cơn "cuồng phong"
Cây xanh đổ, biển hiệu bị cuốn bay, người tham gia giao thông hoảng sợ là hậu quả của cơn mưa dông lớn vào tối qua (4/6).

Sau khi di chuyển từ nơi làm việc về đến nhà, chị Khánh Huyền sợ hãi chia sẻ trên trang cá nhân: "Kinh khủng! Đi trên đường gió thổi suýt bay cả người và xe. Có lúc phải dừng lại cho qua đợt gió mạnh mới dám nổ máy đi tiếp".
 Người dân hoảng sợ chia sẻ lên trang cá nhân sau khi vừa 'sống sót' qua cơn mưa dông lớn
"Chưa bao giờ thấy Hà Nội hoang tàn sau mưa lớn như thế này, cây cối ngả ngiêng, bật gốc như ngả rạ hai bên đường. Những cây xà cừ hàng trăm năm tuổi cũng không trụ được với sức gió mạnh khủng khiếp như vậy", bác Hòa ở Cầu Giấy chia sẻ sau khi chứng kiến cơn mưa dông với cường độ rất lớn ở Hà Nội.
"Gió cuộn ào ào từng cơn như muốn cuốn phăng cả người và xe, mưa như nước lũ thượng nguồn tràn về, cành cây rụng, dây điện rơi, lại còn cả phố mất điện, đèn giao thông không hoạt động, ngã năm mênh mông nước, xe loạn như cào cào, mắt mũi kèm nhèm, đau rát vì nước mưa.... Về được đến nhà như tái sinh", một độc giả sợ hãi sau khi lưu thông trên đường giữa cơn mưa dông lớn.
Nhiều người dân chứng kiến cảnh cây xà cừ đổ đè trúng xe taxi khiến tài xế tử vong tại chỗ cũng không khỏi bàng hoàng. Người dân khi trở về nhà an toàn sau cơn mưa dông đều cảm thấy mình may mắn và vừa thoát khỏi lưỡi hãi tử thần trong gang tấc. "May mắn, vậy là cũng về nhà an toàn. Về đến nhà, nước đã ngập đến khe cửa, ngõ vào nhà cũng ngập đến đầu gối", chị Nguyễn Thị Huế nói.
 Một số tuyến phố ngập sâu

"Ơn trời, cuối cùng cũng đến nơi làm việc an toàn. Buộc phải ra khỏi nhà vào đúng lúc mưa dông điên cuồng giận dữ. Mưa như trút, gió rít điên loạn. Nhiều người đành đứng dưới sảnh để chờ cơn mưa qua, riêng mình loay hoay tìm cách chạy ra xe...
Suốt cả chặng đường, điện mất tối đen, cây đổ ngổn ngang, pano quảng cáo la liệt.... Vừa đi vừa cầu trời đừng để cây đổ vào xe mình. Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, thấy mình đã bé lại càng bé xiết bao. Cứ tưởng mình can đảm lắm, thế mà có lúc thấy rơm rớm vì quá sợ...", độc giả nói về cơn mưa dông khủng khiếp tối qua.
Hà Nội hoang tàn sau mưa dông
Trận mưa lớn kèm dông lốc khiến hàng trăm cây xanh gãy đổ. Nghiêm trọng hơn, một cây xà cừ khu vực ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng bất ngờ gãy đổ, đè lên một chiếc taxi đang lưu thông trên đường khiến tài xế tử vong tại chỗ. 
Ngoài ra, một số tuyến đường trong nội thành vẫn xảy ra úng ngập nhẹ. Nhiều khu vực bị mất điện do ảnh hưởng của mưa dông.
 Một chiếc ô tô bị cây xanh đổ đè ngang
Đến sáng nay (5/6), thống kê mới nhất của Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội cho biết, Công ty ghi nhận 155 trường hợp sự cố về cây xanh. Trong số đó, 119 trường hợp cây đổ, 36 trường hợp cành gẫy gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, một số trường hợp cây nhỏ hoặc cành gãy khác đã được người dân tự khắc phục.

Video cây đổ đè bẹp ô tô ở Hà Nội:

Tại ngã tư Trần Khát Chân - Kim Ngưu, một cây xà cừ lớn có đường kính thân cây khoảng 60cm cũng bị gió “quật ngã”, đè lên đường dây điện hạ thế, kéo gãy cột điện. Vụ việc khiến khu vực xung quanh bị mất điện, các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn do dây cáp điện bị kéo võng xuống, cản trở giao thông.
Tại một số khu vực của quận Đống Đa như khu phố Trần Quang Diệu - Hoàng Cầu, Ngõ Giếng, Chùa Bộc, Đê La Thành, Nguyễn Khuyến, Giảng Võ, Đặng Văn Ngữ… mưa lớn kèm dông, lốc đã làm 5 cây lớn đổ đè vào đường dây điện, kéo đổ gãy 3 cột điện, làm gián đoạn việc cung cấp điện.

Cây đổ trên đường Điện Biên Phủ và Trần Phú
Cây đổ trên đường Điện Biên Phủ và Trần Phú - Ảnh: VNN 

Sáng 5/6, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội cho hay, đối với các sự cố cây xanh trên các tuyến đường liên quan đến việc đi lại của các đại biểu Quốc hội, các nhân viên công ty đã thâu đêm xử lý, đảm bảo đường thông suốt vào buổi sáng.
Cũng theo Công Ty TNHH Một Thành viên cây xanh Hà Nội, các sự cố ít gây ảnh hưởng hơn như ở các vườn hoa, công viên sẽ tiếp tục xử lý, nơi nào ảnh hưởng lớn sẽ khắc phục trước. Nhận được tin báo của quần chúng ở khu vực nào, sẽ cơ động cử nhân viên đến xử lý gấp.
Theo thông ty từ Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trận mưa tối qua đã khiến một số vị trí tại khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như đường Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, Phan Văn Trường, Trần Bình úng ngập với độ sâu 0,1-0,2m. Giao thông tại một số khu vực này bị ảnh hưởng do có cây đổ.

» TPHCM: Cây xanh ngã đổ đè bẹp hàng loạt ô tô
» 30 phút nữa, mưa dông đổ xuống Hà Nội
» Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa dông


Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn