Chủ tịch VFF xin lỗi người hâm mộ về việc phát hành vé

Thể thaoThứ Sáu, 12/09/2014 04:32:00 +07:00

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về những bất cập trong khâu phát hành vé giải U19 Đông Nam Á

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về những bất cập trong khâu phát hành vé giải U19 Đông Nam Á.

- PV: Ông đánh giá thế nào về những gì mà U19 Việt Nam đã thể hiện?

Ông Lê Hùng Dũng: U19 Việt Nam mới thực sự bắt đầu quá trình chuẩn bị cho tương lai trong 8 tháng. Rất nhiều cầu thủ trong đội hiện còn chưa kết thúc khóa đào tạo tại học viện bóng đá HA.GL Arsenal - JMG. Theo quan sát của tôi, U19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh.

Những gì họ đạt được đang giúp BĐVN được sống trong những ngày tháng tươi đẹp và đầy hy vọng. Nhưng, tôi xin nhấn mạnh rằng, không có gì là hoàn hảo và đội bóng của chúng ta vẫn còn những hạn chế. Tuy nhiên, U19 Việt Nam có thể khắc phục bằng thời gian, bằng phương pháp huấn luyện và sự cọ xát một cách thường xuyên.
Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng 

- Vẫn có những ý kiến cho rằng, U19 Việt Nam đã đạt đến ngưỡng và dấu ấn mà họ tạo ra ở giải đấu này một phần do các đối thủ không cử đội hình mạnh nhất tham dự?

Ông Lê Hùng Dũng: Tôi xin nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên chúng ta có được một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, chất lượng và có thể thi đấu một cách sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục. Và, trong một thời gian không dài nhưng các cầu thủ mới 18, 19 tuổi đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ với 3 lần có mặt ở những trận chung kết mà họ tham dự.

Tôi tin người Nhật không bao giờ muốn đánh mất hình ảnh của mình, nhất là khi thi đấu với những đối thủ được đánh giá là thấp hơn.

Vấn đề là họ có một hệ thống đào tạo quá hoàn hảo nên dư thừa lực lượng. Họ coi giải đấu này là cơ hội để tuyển chọn những con người mới chứ không thể nói đội bóng này yếu được.
 
Thế nhưng, ở ta vẫn có những chuyên gia vốn không thích làm việc mà lại thích phán xét cách người khác làm việc! Những chuyên gia “bình loạn” đó VFF không muốn quan tâm bởi chúng tôi sẽ dành thời gian và công sức để đưa đội bóng đến hoàn thiện.

Thêm nữa, bạn hãy nhìn những khán đài đầy ắp, vẻ mặt hạnh phúc của các CĐV để thấy những giá trị mà U19 Việt Nam đã tạo ra. Tôi biết, ngay cả ở các nước có nền bóng đá phát triển thì một đội tuyển trẻ cũng khó lòng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ mạnh mẽ đến vậy.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã không lường trước sức hút của giải đấu nên có một số bất cập trong khâu phát hành vé khiến cho người hâm mộ phải vất vả. Chắc chắn những thiếu sót này sẽ được khắc phục ở các giải đấu sau.

- Và giờ thì U19 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau một trận cầu mãn nhãn. Ông đã nghĩ đến việc U19 Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch?

Ông Lê Hùng Dũng: Tôi xin nhấn mạnh là VFF chưa bao giờ đưa ra áp lực về thành tích cho U19 Việt Nam. Mục tiêu của đội bóng này là ở phía trước. Hiện tại, chúng tôi đặt mục tiêu cho U19 Việt Nam là phải hoàn thiện về lối chơi, phải xây dựng cho được một lối chơi mang bản sắc rực lửa và hiệu quả. Tôi muốn chúng ta nghĩ đến cái đích lớn là VCK U19 châu Á.

Nếu giành thứ hạng cao ở đó thì là điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu không thể, thì những trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục sẽ mang đến trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ. Tôi tin, khi đã xác định được con đường phải đi, vài ba năm tới BĐVN sẽ có một đội tuyển rất mạnh, đủ sức hoàn thành sứ mệnh mà Tổ quốc giao phó.

- Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn