Chủ tịch VFF: Không tin VPF đủ tiềm lực 'nuôi' U22 VN

Thể thaoThứ Hai, 10/12/2012 12:47:00 +07:00

Về ý tưởng tổ chức V-League 2013 do VPF đặt ra, chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định tất cả sẽ được xem xét một cách nghiêm túc.


Về ý tưởng tổ chức V-League 2013 do VPF đặt ra, chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định tất cả sẽ được xem xét một cách nghiêm túc.


PV: Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm đến đề xuất của Công ty VPF rằng, ĐT U22 QG sẽ tham dự V-League 2013. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?


Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ
-Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Trước tiên, tôi muốn nói về quy trình quản lý. Đội tuyển U22 QG không thuộc quyền quản lý của VPF cũng như VFF. Bất cứ hoạt động nào của đội tuyển cũng phải nhận được sự phê chuẩn của Bộ VH-TT&DL thông qua Tổng cục TDTT. Đó là quy định và không thể thay đổi.

Tôi hiểu sự trăn trở của các thành viên trong công ty VPF đối với tương lai của ĐT U22 QG. Họ cũng muốn làm điều gì đó tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi cũng đang nung nấu những kế hoạch cho ĐT U22 QG tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar vào năm tới.

Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng, mọi đề xuất, quyết định phải đúng quy trình quản lý. VPF không thể đưa ra quyết định liên quan đến những đối tượng vốn không thuộc quyền quản lý của họ. Không phải cứ muốn, thấy cần thiết là có thể cho ĐT U22 QG đá ở V-League. Bất cứ hoạt động nào của đội bóng này đều phải nhận được sự cho phép của Bộ VH-TT&DL.

-Vậy theo ông, có cơ hội nào để ĐT U22 QG tham dự V-League 2013 hay không?

-Sẽ có cơ hội nếu đề xuất của VPF thuyết phục được các ủy viên ban chấp hành VFF trong Hội nghị sắp tới. Tôi tin, sẽ có nhiều phản biện đối với đề xuất này. Bên cạnh đó, ngoài việc xin phép các cơ quan cấp trên, tôi nhấn mạnh là VPF còn phải quan tâm đến phản ứng từ các đội bóng. Họ có đồng ý cho cầu thủ của mình lên ĐT U22 QG hay không?

 
Tôi cũng không tin VPF đủ tiềm lực cung cấp tài chính cho ĐT U22 QG.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ
 
Tất nhiên, cung cấp nhân sự cho ĐT U22 QG là quyền lợi và trách nhiệm của các CLB, nhưng xin thưa rằng, tất cả phải có kế hoạch và đúng quy trình quản lý. Không thể có chuyện, cứ thích là VPF, hay VFF có quyền nhấc người của CLB lên các ĐTQG.

Người ta bỏ cả chục năm với biết bao công sức, tiền bạc mới đào tạo được một cầu thủ giỏi, giờ lại phải giao cho mình sử dụng miễn phí thì thiệt quá. Vì thế, nếu muốn có được ĐT U22 QG tham dự bất cứ sân chơi nào thì cũng cần hỏi ý kiến các đội bóng. Chúng ta cần nhận được sự ủng hộ từ họ.

Ngoài ra, tôi cũng đang băn khoăn là nếu đưa ĐT U22 QG tham dự V-League thì kế hoạch thực hiện sẽ ra sao? Đâu là sân nhà? Lấy đâu ra vài chục tỷ đồng để nuôi đội bóng này? Chắc chắn, Bộ VH-TT&DL không thể bỏ tiền nuôi, bởi kế hoạch tài chính cho các ĐTQG đã được thông qua. Tôi cũng không tin VPF đủ tiềm lực cung cấp tài chính cho ĐT U22 QG. Còn về phần mình, chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể. Và nếu muốn nuôi ĐT U22 QG thì cũng phải tìm nguồn tài trợ, điều rất khó trong bối cảnh hiện tại.

-Một đề xuất khác của VPF cũng đang khiến dư luận chú ý, đó là V-League sẽ không có đội xuống hạng?


-Tôi hiểu những khó khăn của bóng đá Việt Nam trong thời điểm này. Có ý kiến cho rằng, không quy định có đội xuống hạng nhằm giúp các đội bóng giảm áp lực về thành tích cũng như tiền bạc.

 

Tuy nhiên, tôi lại quan niệm thế này, giải thưởng dù cao bao nhiêu nhưng quy định không có đội xuống hạng thì bản thân các đội bóng, các cầu thủ sẽ mất đi động lực phấn đấu. Bởi khi ấy, ngoài 3 đội dẫn đầu, các vị trí còn lại là như nhau.

Tôi luôn coi sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đội bóng, các cầu thủ sẽ góp phần thúc đẩy sự hấp dẫn của giải đấu. Bên cạnh đó, BTC cũng cần chú ý đến quyền lợi của các nhà tài trợ. Nếu giải đấu thiếu hấp dẫn với dư luận thì nhà tài trợ sẽ không hài lòng và họ sẽ bỏ đi. Vì thế, tại Hội nghị sắp tới, BCH VFF sẽ chính thức đưa ra kết luận đối với những đề xuất của VPF. Quan điểm của tôi là vẫn nên quy định có đội xuống hạng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!


 “Đây mới chỉ là đề xuất”

Đó là phát biểu của ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF, kiêm Tổng giám đốc VPF.

Ông Viễn cho biết: “Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ tình hình trước khi đưa ra phương án tổ chức mùa giải 2013. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất của VPF và nếu Hội nghị BCH VFF vào ngày 13/12 có kết luận khác, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh. Có thể có những tranh luận sau đề xuất của VPF, nhưng tôi hy vọng, chúng ta sẽ tìm được giải pháp tốt nhất trong bối cảnh hiện tại với tinh thần vì bóng đá Việt Nam”

Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn