Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với 50 hộ dân ở Thủ Thiêm

Thời sựThứ Tư, 14/11/2018 07:32:00 +07:00

Hôm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp tục tiếp xúc, làm việc với 50 hộ dân thuộc phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông ở quận 2 bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, sáng nay 14/11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp tục làm việc với một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) ở quận 2.

Dự kiến, buổi làm việc này, Chủ tịch UBND TP sẽ đối thoại, trao đổi với 50 hộ ở 3 phường: An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông về chính sách hỗ trợ bổ sung. Những hộ này được cho là có nhà, đất trong ranh quy hoạch dự án KĐTMTT. Các hộ khác sẽ theo dõi buổi làm việc qua màn hình được bố trí phía dưới sảnh như những lần trước.

Đây là lần thứ 3 Chủ tịch UBND TP đối thoại với người dân Thủ Thiêm từ sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo 1483 về giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án KĐTMTT.

45610297_1917697998538058_986637043968770048_n-0958489 5

 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp xúc công dân hai phường Bình An và Bình Khánh hôm 7/11.

Tại buổi tiếp xúc ngày 7/11, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra số 1483 và kế hoạch 821 của UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản ứng và cho rằng kết luận 1483 chưa có giá trị pháp lý và những người dân ở đây không thuộc đối tượng của 1483.

Trả lời người dân về vấn đề này, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ rất quan tâm và đang thực hiện kết luận kiểm tra. 

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Điệp khẳng định, những ý kiến của người dân sẽ được báo cáo đầy đủ cho Tổng thanh tra theo quy định.

Video: Phóng viên bị đẩy ra khỏi công, nơi Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc dân Thủ Thiêm

Sau khi nghe ý kiến của công dân hai phường Bình An và Bình Khánh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời câu hỏi của người dân và khẳng định có thực tâm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: “Tôi không né tránh, chính quyền thành phố cũng không né tránh. Trong lần tiếp dân trước, tôi đã lắng nghe phản ánh của các hộ dân khu phố khác mà người dân cho là nằm ngoài ranh. Hôm nay, một lần nữa tôi tiếp tục lắng nghe để có hướng xem xét giải quyết”.

Ông Phong cho biết sau khi có kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện kết luận. TP.HCM đã có kế hoạch 821 thực hiện một cách khẩn trương, không kéo dài hơn nữa.

Về kết luận 1483 người dân cho rằng chưa có tính pháp lý nên không có hiệu lực, người đứng đầu UBND TP.HCM cho rằng sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ để đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Hiện thành phố đã xác định được ranh quy hoạch khu 4,3 ha trên bản đồ và sẽ xin ý kiến Thường vụ Thành ủy, Thủ tướng để thống nhất hướng xử lý. Sau đó TP sẽ họp dân để thông báo và cắm mốc cụ thể toàn khu, xác định ranh cụ thể của từng trường hợp.

Đối với người dân khu vực 1.080 căn hộ tái định cư đang còn "mắc nợ" do không đủ tiền mua căn hộ, phải thuê hoặc mua trả góp, Chủ tịch UBND TP cũng sẽ có 2 cuộc gặp để trao đổi, lấy ý kiến.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tại buổi tiếp xúc dân Thủ Thiêm ngày 7/11, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, trình bày 10 vấn đề xin ý kiến người dân:

1. Điều chỉnh thời điểm để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ tính theo quyết định thu hồi đất năm 2002;

2. Điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí bồi thường và tái định cư đưa về thời điểm 1997, không tính thời điểm quy hoạch tháng 6/1998 đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, có thời điểm chuyển mục đích đất ở từ 15/10/1993 đến trước 16/9/1998;

3. Hỗ trợ đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, có thời điểm chuyển mục đích đất ở từ 15/10/1993 đến trước 16/9/1998, gồm mức hỗ trợ và tái định cư;

4. Hỗ trợ đối với trường hợp đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, mục đích sử dụng đất ở từ 16/9/1998 đến ngày 10/5/2002;

5. Hỗ trợ với các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý với mục đích kinh doanh nhưng sử dụng để ở và kinh doanh, thời điểm chuyển mục đích thành đất ở trước ngày 15/10/1993;

6. Hỗ trợ với các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý, với mục đích kinh doanh nhưng sử dụng để ở và kinh doanh và thời điểm chuyển mục đích thành đất ở từ 15/10/1993 đến ngày 10/5/2002 sẽ xét hỗ trợ về đất cũng như hạn mức xét hỗ trợ về đất ở;

7. Nhà ở, đất ở bị giải tỏa một phần;

8. Đối với các tường hợp đã chuyển mục đích, cho thuê, cho người khác ở nhờ, trước đây nhóm này tính là đất nông nghiệp không dùng để ở, chúng tôi đã đề nghị xem xét điều chỉnh;

9. Điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ tổng khuôn viên đất ở;

10. Xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp tự chuyển mục đích sau ngày 10/5/2002.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn