Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài

Thời sựThứ Năm, 15/05/2014 04:51:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết làm hết sức để bảo vệ các doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM.

(VTC News) - Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết làm hết sức để bảo vệ các doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM.

Sáng 15/5, UBND TP.HCM có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán các nước để chia sẻ thông tin liên quan đến những đối tượng quá khích xúi giục công nhân trong buổi tuần hành phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam gây rối, đập phá đồ đạc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Lãnh đạo TP.HCM trong buổi gặp gỡ, chia sẻ với các đại diện người nước ngoài 
Trong buổi gặp gỡ, đại diện hiệp hội các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Philippines... bày tỏ sự lo lắng về tình hình bất ổn trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM do một số đối tượng quá khích gây ra.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Ông Sài Văn Duệ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu chính quyền TP.HCM phải có những biện pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cũng như công dân nước này đang làm việc tại TP.HCM.
Trong khi đó, Tổng lãnh sự quán Malaysia đề nghị chính quyền TP.HCM cần tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh bảo vệ cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại TP. HCM và các tỉnh khác ở Việt Nam. 
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Singapore cũng bày tỏ quan ngại khi cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc lan rộng gây ra sự hỗn loạn và đập phá các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương gây thiệt hại nặng về tài sản. 
“Tôi cảm thấy nếu lực lượng công an hành động nhanh hơn một chút sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc như thế này. Chúng tôi rất sợ hãi và hy vọng sự việc tượng tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, đại diện doanh nghiệp Singapore nói.
Còn ông Janathan Moreno, Tổng giám đốc công ty SandHill Scientific Việt Nam (Hoa Kỳ) nói, suốt 17 tiếng đồng hồ xảy ra bất ổn phía công ty SandHill Scientific Việt Nam đã treo băng rôn bày tỏ tình đoàn kết và cho biết mình không phải là công ty của Trung Quốc nhưng vẫn bị đoàn tuần hành xông vào đập phá. 
"Tôi đã sinh sống ở Việt Nam bấy lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi như thế. Tôi vẫn tin Việt Nam là môi trường đầu tư phát triển tốt nhưng tất cả chúng tôi có mặt ở đây đều mong muốn thành phố sẽ có biện pháp ngăn ngừa những phần tử quá khích, để doanh nghiệp nước ngoài có thể yên tâm làm ăn”, ông Michael Chiu, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hong Kong lo lắng.
Trước phản ứng của đại diện hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố sẽ làm hết sức mình để không ảnh hưởng đến quá trình làm ăn kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM. 

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng giải thích, do thời điểm công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc xâm chiến vùng biển Việt Nam quá đông, trong đó có những kẻ kích động, tội phạm, xúi giục công nhân nên lực lượng an ninh cần thời gian tiếp cận, khôn khéo xử lý nhằm bắt những kẻ cầm đầu.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi người dân, công nhân hãy biểu thị lòng yêu nước bằng sự ôn hòa, không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu làm hư hại đến các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành khác. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn