Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Kinh tế xã hội có bước phát triển đột phá, tăng trưởng mạnh

Thời sựThứ Bảy, 15/12/2018 16:45:00 +07:00

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh có những bước phát triển đột phá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đều có sự tăng mạnh.

Chiều 15/12, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; đón nhận bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

48421619_2230824807241883_1146955915291787264_n

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; đón nhận bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật… và một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, noi gương tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng đời sống Kinh tế - Xã hội ngày càng phát triển.

Ông Đặng Quốc Khánh cho biết, những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh có những bước phát triển đột phá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đều có sự tăng trưởng mạnh.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20,8%, thu ngân sách đạt trên 12.300 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2017.

48355145_362722987795277_308398069399945216_n 4

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân.

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những tỉnh tốp đầu của cả nước. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 142 xã, chiếm 62% tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Nghi Xuân vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Hà Tĩnh, những bài học về đạo làm quan, những sáng tạo và tư duy về mở mang bờ cõi, xây dựng nền kinh tế mà Nguyễn Công Trứ để lại cho hậu thế đến nay vẫn còn rất nhiều giá trị.

Kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ chính là dịp để hậu thế tri ân công lao to lớn của ông đối với quê hương, đất nước; là dịp để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên giành những thắng lợi mới.

48360323_954691754726946_3698798923050123264_n

 Trước đó vào sáng 15/12 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại khu mộ Uy viễn Tướng quân Nguyễn Công Trứ. (Ảnh: Huy Hiếu)

Cũng tại buổi lễ, ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác; lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến dâng hương tại đền thờ và khu mộ Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

AN PHÚ - HUY HIẾU
Bình luận
vtcnews.vn