Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng 11

Thế giớiThứ Năm, 29/10/2015 03:41:00 +07:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6/11

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6/11 tới theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Bộ Ngoại giao ngày 29/10 cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6/11 năm 2015.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2011 - Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2011 - Ảnh TTXVN 
Trước đó, Ngày 24/10, trong khuôn khổ Đối thoại cấp Bộ trưởng về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Trung Quốc-ASEAN, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội kiến ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.
Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 12/2011, ông Tập Cận Bình, khi đó giữ cương vị Phó Chủ tịch Trung Quốc, đã thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Năm 2015 là năm hai nước Việt Nam, Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững. 
Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã nhất trí xây dựng "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" trong thế kỷ 21 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 5-2008 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Nguồn: Người Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn