Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng năm mới, kêu gọi đoàn kết chống dịch

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 31/12/2022 21:34:00 +07:00
(VTC News) -

Trong bài phát biểu chào năm mới 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình điểm lại thành tựu trong năm 2022, đồng thời kêu gọi nhân dân Trung Quốc đoàn kết chống dịch.

Trong thông điệp năm mới 2023, ông Tập Cận Bình cho biết, Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công, vạch ra kế hoạch lớn lao về xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy toàn diện phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ông điểm lại những thành tựu mà nước này đạt được trong năm 2022, khẳng định kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ hai thế giới và phát triển vững chắc với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm dự kiến ​vượt 120 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 17,23 nghìn tỷ USD).  

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng năm mới, kêu gọi đoàn kết chống dịch - 1

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu chúc mừng năm mới. (Ảnh: Tân hoa xã)

Ông kêu gọi người dân nỗ lực và đoàn kết hơn nữa khi đất nước này bước vào "giai đoạn mới" trong quá trình chống lại đại dịch. Đây là những lời phát biểu đầu tiên của ông trước công chúng về dịch COVID-19 kể từ khi chính phủ Trung Quốc thay đổi cách thức chống dịch 3 tuần trước, nới lỏng chính sách xét nghiệm và cách ly.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có trong cuộc chiến chống lại COVID-19, và rằng các chính sách của họ đã được "tối ưu hóa" theo yêu cầu của tình hình và thời điểm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng năm mới, kêu gọi đoàn kết chống dịch - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình phát biểu: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát… phần lớn cán bộ và quần chúng, đặc biệt là nhân viên y tế, công nhân cơ sở đã bất chấp khó khăn và dũng cảm kiên trì". Ông nói thêm: "Hiện nay, công tác phòng chống dịch đang bước vào giai đoạn mới, đây là thời điểm cam go, mọi người kiên trì, nỗ lực, bình minh đang ở phía trước. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa, kiên trì là chiến thắng, đoàn kết là chiến thắng".

Ông cũng nhấn mạnh, nền kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi mạnh mẽ, tiềm năng và sức sống dồi dào, nền tảng cơ bản duy trì sự tăng trưởng trong dài hạn là không thay đổi. Theo ông, chỉ cần nước này có niềm tin vững chắc, tiến lên trong ổn định, “sẽ có thể đạt được mục tiêu đề ra”.

Ông khẳng định, Trung Quốc ngày nay là một quốc gia liên kết chặt chẽ với thế giới, nhận định những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn và thế giới vẫn chưa phải là một nơi bình yên, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ “nỗ lực đóng góp trí tuệ và giải pháp cho sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại”.

Năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc với gần 97 triệu đảng viên.

Hoàng Linh(Nguồn: Reuters, Skynews, VOV)
Bình luận
vtcnews.vn