Chủ tịch Trung Quốc lo sợ về 'đấu trường' trên internet

Thế giớiThứ Tư, 16/12/2015 01:31:00 +07:00

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ra lo ngại về việc internet trở thành 'đấu trường' dành cho cuộc đối đầu của các quốc gia.

(VTC News) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ra lo ngại về việc internet trở thành 'đấu trường' dành cho cuộc đối đầu của các quốc gia.

Theo ông Tập, các nước nên cùng nhau chống lại các nguy cơ đe dọa trực tuyến thay vì để internet thành 'đấu trường' của sự đối đầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
Ông Tập Cận Bình nói: "Chúng ta không được để không gian mạng trở thành nơi đối đầu giữa các quốc gia và không để nó biến thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng".

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng các nước nên cùng nhau ngăn chặn và đối đầu với tội phạm mạng như buôn bán ma túy, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy hay lôi kéo tham gia các cuộc tấn công khủng bố.

Ông cho rằng những cuộc tấn công mạng đang trở thành vấn đề toàn cầu và đòi hỏi có phản ứng của cả cộng đồng giúp internet trở nên cởi mở và an toàn hơn.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn