Chủ tịch TP.HCM: Ông Trần Vĩnh Tuyến ngừng việc ảnh hưởng giải ngân đầu tư công

Tin tức 24h quaThứ Tư, 09/09/2020 19:49:42 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến tạm ngừng việc, công tác thẩm định giá đất bị gián đoạn, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều 9/9, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian qua, TP đạt nhiều điểm sáng về kinh tế sau làn sóng COVID-19 thứ 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ông Phong cho rằng khả năng đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công của TP.HCM năm 2020 khó đạt 100%.

Chủ tịch TP.HCM: Ông Trần Vĩnh Tuyến ngừng việc ảnh hưởng giải ngân đầu tư công - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

"Cuối tháng 8, chúng ta mới giải ngân hơn 50% kế hoạch. Nếu không áp dụng những biện pháp quyết liệt, có khả năng TP.HCM không giải ngân được 80% vào tháng 10 như mục tiêu đề ra", ông Phong nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ngoài những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các quận, huyện phải chờ hội đồng thẩm định giá đất xác định khung giá để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh, tiến độ thẩm định giá đất vừa qua có ảnh hưởng do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến tạm ngừng công việc vì bị khởi tố từ tháng 7/2020.

"Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã tạm ngừng làm việc và bàn giao lại công việc của Hội đồng Thẩm định giá đất cho ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Trong thời gian đầu tiếp quản, ông Liêm có phần thận trọng trong phần việc này", ông Phong nói.

Trước khi nhận quyết định tạm đình chỉ công việc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM. Sau khi ông Tuyến bị tạm đình chỉ công việc, trong tháng 8, UBND TP.HCM quyết định phân công Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm thay thế vị trí trên.

Trước đó, ngày 11/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan của TP.HCM để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong 5 người bị khởi tố có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Do ông Tuyến đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác. 

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn