Chủ tịch TP.HCM: Nhiều đơn vị năng lực tiêu thụ vốn đầu tư công kém

Chính trịThứ Tư, 26/08/2020 19:47:17 +07:00
(VTC News) -

8 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương ở TP.HCM còn thấp, phần lớn chưa đạt 50%.

Ngày 26/8, UBND TP.HCM họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công với các quận, huyện, sở ban ngành và các chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, một số quận, huyện, sở ban ngành nêu lý do vướng khâu thẩm định giá, bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án công dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp, phần lớn chưa đạt 50%. 

Chủ tịch TP.HCM: Nhiều đơn vị năng lực tiêu thụ vốn đầu tư công kém - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. 

Cụ thể, như tại Quận 9 hiện có 38 dự án bị chậm trễ do vướng mắc thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, quận chỉ đạt 45,36% giải ngân vốn đầu tư công. 

Tương tự, tại Quận 2 đến nay cũng chỉ giải ngân được 84/150 tỷ đồng. Quận 11, giải ngân trên 51,2%.

Ban quản lý Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc cũng chưa giải ngân được vốn đầu tư công 60 tỷ đồng... Phần lớn do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Trước vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nếu vướng công tác giải phóng mặt bằng thì hết năm nay không thể đạt được chỉ tiêu giải ngân đầu tư công.

"Nếu dự án nào không khả thi, vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các đơn vị làm việc với Sở KHĐT để chuyển sang một dự án khác" Chủ tịch UBND TP.HCM nêu giải pháp.

Ngoài nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, nguyên nhân chủ quan đó là năng lực tiêu thụ vốn kém, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư rất kém.

Năm 2020, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn hơn 42.139 tỷ đồng.

Thành phố ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án ODA, dự án sử dụng vốn đối ứng ODA, vốn góp ngân sách tham gia dự án PPP, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm, công trình trọng điểm, hạ tầng xã hội, dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh, giáo dục, y tế…

Với nhiệm vụ TP.HCM đặt ra là đến cuối năm 2020 phải đạt 80%, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

“Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt” Chủ tịch UBND nhấn mạnh.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn