Chủ tịch TP.HCM: Có tình trạng sai nhiều nhưng chỉ bị khiển trách, phê bình

Thời sựThứ Sáu, 25/01/2019 07:32:00 +07:00

Ngày 24/1, Thanh tra TP.HCM tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019.

Theo Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Kiến Quốc, trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra TP đã triển khai 351 cuộc thanh tra hành chính. Tỉ lệ thu hồi sau thanh tra tiếp tục đạt 100% với tổng số tiền thu hồi hơn 878 tỷ đồng. Thanh tra TP đã tiếp 9.122 lượt người dân, tiếp nhận và xử lý 13.953/13.953 đơn; tham mưu giải quyết 900/1.210 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết khiếu nại, nhất là trong lĩnh vực khiếu nại về bồi thường, đã tham mưu cho UBND các cấp xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án cho phù hợp thực tế, đem lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

6-bancon-1548340666361265101487

 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra TP đã tổ chức 52 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đã kết thúc 50 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 15 tỷ đồng - đã thu hồi toàn bộ; kiến nghị xử lý khác 14.745.000 đồng, xử lý hành chính 20 tập thể, 38 cá nhân.

Về nhiệm vụ năm 2019, ông Nguyễn Kiến Quốc cho biết Thanh tra TP kiên trì, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Thường trực Thành ủy, UBND TP liên quan 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Trước hết, tập trung thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu Công nghệ cao (quận 9); dự án Thảo Cầm Viên mới (huyện Củ Chi), dự án 1bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu (quận 1)...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu công tác thanh tra phải chặt chẽ, có lý, có tình. Bởi có trường hợp là kết luận thanh tra đã chỉ ra rất nhiều sai phạm nhưng chỉ đưa ra hình thức kỷ luật là khiển trách, phê bình. "Trong năm 2019, ngành Thanh tra TP cần tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài…" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn