Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xác định thời gian đưa tuyến metro số 1 vận hành

Tin nhanh 24hThứ Ba, 16/03/2021 19:29:10 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu chủ đầu tư MAUR xác định mốc thời gian đưa tuyến metro số 1 vào vận hành thương mại để giải quyết những vướng mắc.

Chiều 16/3, sau khi làm việc với Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR - chủ đầu tư) về tình hình các dự án metro, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thực hiện thị sát công trường thi công nhà ga Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã yêu cầu MAUR xác định mốc thời gian đưa tuyến metro số 1 vào vận hành thương mại để giải quyết những vướng mắc.

"Phải làm sao cho dự án đúng tiến độ", chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xác định thời gian đưa tuyến metro số 1 vận hành - 1

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu MAUR xác định thời gian đưa tuyến metro số 1 vào vận hành.

Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc MAUR cho biết, trước đó mốc tiến độ dự kiến là cuối năm nay sẽ đưa dự án metro số 1 vào vận hành, khai thác. Tuy nhiên do ảnh hưởng của COVID-19, MAUR sẽ đánh giá lại kế hoạch hoàn thành chi tiết để báo cáo TP.

Đối với khối lượng tích lũy của gói thầu CP1b, ông Cường cho hay đến nay ước đạt 93,36% và toàn tuyến metro số 1 đạt 82,37%. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công tái lập cảnh quan tạm thời bên trên nhà ga Ba Son, các tầng bên dưới mặt đất cũng đang gấp rút thi công hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 30/4.

"Ban quản lý cũng đã yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu CP1b vào cuối tháng 5/2021", ông Cường thông tin.

Trong thời gian thị sát, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu đơn vị khai thác vận hành tuyến metro 1 phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP bàn bạc phương án cho khai thác quảng cáo trên các tường của nhà ga.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn