Chủ tịch TP.HCM: Phải truy bằng được nguồn lây nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nhanh 24hThứ Hai, 08/02/2021 13:28:13 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải nhanh chóng xác định, truy ra nguồn lây của ổ dịch khu bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất đến từ đâu.

Sáng 8/2, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải nhanh chóng xác định, truy ra nguồn lây của ổ dịch khu bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất đến từ đâu.

Chủ tịch TP.HCM: Phải truy bằng được nguồn lây nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải nhanh chóng truy ra nguồn lây của ổ dịch khu bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) và Viện Pasteur TP.HCM cần khẩn trương thực hiện việc này.

"Trước mắt cần khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm khu bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất. Xác định nguy cơ từ chỗ này và các gia đình của các bệnh nhân này", ông Phong nói.

Ông Phong cũng yêu cầu các Quận 1, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Quận 12 phối hợp HCDC khoanh vùng thật nhanh, tiếp tục truy vết, kiểm tra những trường hợp có liên quan tới các ca bệnh. "Việc này mà chần chừ sẽ phải trả giá", ông Phong nhấn mạnh.

Vì sự an toàn của cộng đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch các quận tập trung chỉ đạo quyết liệt, bám sát địa bàn để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Về các hoạt động vui xuân, đón Tết sắp tới, ông Phong đề nghị các quận, huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. "TP sẽ không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa vì sự an toàn của cộng đồng nên mong bà con chia sẻ", ông Phong nói.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp