Chủ tịch TP.HCM: Dịch chưa căng thẳng, duy trì các sự kiện đón Tết

Tin nhanh 24hThứ Tư, 03/02/2021 21:46:32 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, hiện tình hình dịch COVID-19 tại thành phố chưa căng thẳng, các hoạt động, sự kiện đón Tết Tân Sửu vẫn được duy trì.

Ngày 3/2, Thường vụ Thành uỷ TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn. 

Chia sẻ với báo chí bên lề cuộc gặp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chưa tới mức căng thẳng, các sự kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Chủ tịch TP.HCM: Dịch chưa căng thẳng, duy trì các sự kiện đón Tết - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: Zing)

“Đối với các hoạt động đón Tết Nguyên đán như chợ hoa xuân, lễ hội Tết hay các hoạt động vui chơi giải trí, khi tổ chức các sự kiện này, thành phố đã có chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, giảm quy mô khi cần thiết”, ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm, hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến dịch để đưa ra các giải pháp phòng, chống phù hợp nhất.

Nói thêm về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng sự tự giác của người dân là rất quan trọng, trong đó việc khai báo y tế kịp thời sẽ giúp công tác truy vết người tiếp xúc, điều tra dịch tễ diễn ra thuận lợi, hạn chế mức cao nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Cũng trong tối 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngành y tế đã truy vết được 37 tiếp xúc BN1883 là công chứng viên tại Hà Nội. Trưa cùng ngày, ngành chức năng cũng phong toả chung cư 207 Bùi Viện (Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM) do có người tiếp xúc gần BN1883.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp