Chủ tịch Sài Gòn FC: COVID-19 bất khả kháng, hủy giải cũng phải chấp nhận

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 27/07/2020 07:26:43 +07:00
(VTC News) -

Đang đứng đầu bảng nhưng Sài Gòn FC cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp V-League 2020 bị hủy giữa chừng, có thể không xác định đội vô địch, xuống hạng.

Vừa trở lại được hai tháng, V-League 2020 một lần nữa phải tạm hoãn vô thời hạn vì đại dịch COVID-19. Nếu lần gián đoạn này kéo dài, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đối mặt với nguy cơ không thể hoàn thành mùa giải trọn vẹn. 

Phương án hủy mùa giải, không tính vô địch và xuống hạng lại được nhắc đến. Nếu điều này xảy ra, có lẽ Sài Gòn FC là đội bóng phải nuối tiếc nhiều nhất. Đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng với phong độ rất ổn định. Dù vậy, theo Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC sẵn sàng chấp nhận kịch bản hủy giải nếu tình hình bất khả kháng.

Chủ tịch Sài Gòn FC: COVID-19 bất khả kháng, hủy giải cũng phải chấp nhận - 1

Sài Gòn FC đang đứng đầu bảng V-League 2020.

"Chống dịch COVID-19 là vấn đề cấp thiết hiện nay, không phải chỉ đối với riêng bóng đá. Điều chúng tôi quan tâm nhất lúc này là cùng với toàn dân, chính phủ phòng chống dịch COVID-19", ông Vũ Tiến Thành chia sẻ.

"Tôi cũng rất tiếc vì Sài Gòn FC phong độ đang tốt, thể lực đảm bảo và lối chơi đang vào phom. Tiếc nhưng cũng phải tuân theo các quyết định của Chính phủ và BTC giải. VFF, VPF chắc chắn sẽ lấy ý kiến của các đội bóng. Nếu trong trường hợp xấu nhất phải dừng giải thì Sài Gòn FC cũng chấp nhận theo ý kiến của số đông". 

Vị Chủ tịch kiêm HLV trưởng của Sài Gòn FC cho biết đội bóng và các cầu thủ đã xác định mùa giải có thể kết thúc không như ý do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực, ngành nghề. Sài Gòn FC cũng như các nhà đầu tư, đối tác đều chuẩn bị sẵn tinh thần để làm lại ở mùa giải tiếp theo, nếu V-League 2020 bị hủy.

"Trong cuộc sống có những chuyện bất khả kháng, chúng ta phải chấp nhận. Các cầu thủ ngay từ đầu đã chuẩn bị tư tưởng là năm nay không đá được hết giải thì năm sau vẫn chơi tiếp", ông Vũ Tiến Thành nói.

"Các nhà đầu tư, ông chủ đến với đội bóng là chiến lược hướng đến dài hạn, bền vững. Năm nay có sự cố, không chỉ bóng đá mà tất cả ngành nghề đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi phải chấp nhận, tiếc nuối nhưng luôn nghĩ về phía trước".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn