Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân đi bầu cử

Chính trịThứ Năm, 06/05/2021 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nhân dân đi bầu cử trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Ngày 6/5, tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh mục tiêu bầu cử phải thành công, phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân và cử tri, tất cả các khâu phải đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh cần chủ động các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe an toàn cho nhân dân, tiết kiệm, lựa chọn được những người xứng đáng, ưu tú, đủ điều kiện để đại diện cho Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

"Tất cả công tác chuẩn bị trước trong và sau bầu cử đều phải vì mục tiêu này”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Ông Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang liên tục cập nhật, rà soát danh sách cử tri, đảm bảo quyền đi bầu cử của mỗi công dân. Cần quan tâm tới những người làm ăn xa, có cách thức bổ sung danh sách cử tri kịp thời. Ông biểu dương các tổ bầu cử của tỉnh đã chú trọng đến hòm phiếu phụ. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân đi bầu cử - 1

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có buổi làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh cần chú ý tới các trường hợp đang bị cách ly tại nhà do COVID-19; người già yếu bệnh tật không thể đi bỏ phiếu... để tất cả các cử tri đều được đảm bảo quyền lợi tham gia bỏ phiếu.

Về việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến các ứng cử viên sau khi niêm yết, tỉnh cần giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại ở huyện và xã và hoàn thành trước ngày bầu cử 10 ngày như luật định. 

Thời gian còn lại từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ làm công tác bầu cử, từ quán triệt văn bản đến các mốc thời gian đều cần có hướng dẫn cụ thể, làm theo hình thức “cầm tay chỉ việc” kết hợp với ứng dụng công nghệ để tập huấn, đặt ra các giả thiết cụ thể khác nhau để cán bộ bầu cử ở cơ sở nắm bắt, thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Về công tác tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động theo quy định Luật Bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần tổ chức tốt cho người ứng cử tiếp xúc với cử tri, vừa bảo đảm quyền của người ứng cử theo quy định của luật, vừa phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19 và thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã có văn bản gửi về các bộ, ngành, địa phương, giao MTTQ Việt Nam cùng cấp với Ủy ban Bầu cử xem xét, bố trí thời gian để người ứng cử tiếp xúc với cử tri đi vận động bầu cử phù hợp với hoàn cảnh theo từng địa bàn, từng khu vực.

Để bảo đảm yêu cầu lựa chọn được người ưu tú, thực sự xứng đáng là đại biểu của nhân dân, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan thông tin, truyền thông để người ứng cử tiếp cận với cử tri.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong “cái khó ló cái khôn”, chúng ta cần linh hoạt nhưng vẫn đúng quy định và an toàn sức khỏe cho nhân dân. Đây là yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân đi bầu cử - 2

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp xúc cử tri, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản thông báo, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 130 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được giới thiệu về ứng cử tại các địa phương; đồng thời đề nghị các cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho những người ứng cử trước khi tổ chức tiếp xúc cử tri, nhất là ở những vùng có rủi ro cao để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng chuẩn bị tin nhắn bằng lời trên điện thoại gửi đến từng người dân. Vì Tuyên Quang có nhiều dân tộc khác nhau nên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu tin nhắn này được dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp