Chủ tịch Quốc hội: Thị trường chứng khoán diễn biến quá bất thường

Tài chínhThứ Tư, 11/05/2022 13:17:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Chủ tịch Quốc hội, thị trường chứng khoán gần đây diễn biến quá bất thường khi trong một phiên, VN-Index giảm đến hơn 4,4%.

Sáng 11/5, tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thị trường chứng khoán đang diễn biến quá bất thường. Ví dụ như sáng 10/5, VN-Index giảm hơn 54 điểm nhưng chiều lại bật tăng, còn trước đó một ngày (9/5), VN-Index giảm đến gần 60 điểm. Như vậy, trong một phiên VN-Index giảm đến hơn 4,4%.

"Ngày nào tôi cũng theo dõi thị trường chứng khoán. Hôm qua, thị trường chứng khoán sáng mưa rồi chiều lại nắng. Buổi sáng mở ra thấy giảm mạnh nhưng chiều mở ra lại thấy đảo chiều tăng điểm. Thị trường gần đây bất thường không ngày nào ổn định như thế, có yên tâm được không?", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội: Thị trường chứng khoán diễn biến quá bất thường - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đánh giá tác động trái phiếu doanh nghiệp, theo Chủ tịch Quốc hội năm ngoái thị trường phát triển quá nóng; cần dẫn số liệu cụ thể về tổng số trái phiếu phát hành, trong đó bất động sản là bao nhiêu, nợ đến hạn là bao nhiêu, đến hạn mà không có khả năng thanh toán là bao nhiêu?

"Nghị định vừa ban hành đã nói không chặt chẽ, sơ hở thì ai chịu trách nhiệm. Đừng đổ thừa cho khách quan. Lỗi chủ quan thì phải quy trách nhiệm. Cơ quan nào, ai chịu trách nhiệm không nói chung chung được", ông Huệ nhấn mạnh.

Cũng nêu ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay, thời gian qua xuất hiện tình trạng thao túng, làm giá, không hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết làm cho thị trường chứng khoán tăng trưởng thiếu bền vững, ổn định.

"Bên cạnh trách nhiệm của những doanh nghiệp, đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán trong việc để xảy ra tình trạng này", bà Nga nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng, cần đánh giá cụ thể những rủi ro đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, trong đó cần làm rõ rủi ro doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đến hạn.

Nhận xét về lĩnh vực bất động sản, bà Nga cho rằng, thời gian qua thị trường quyền sử dụng đất có dấu hiệu bất ổn bởi những sai phạm trong đấu giá đất; môi giới bất động sản liên kết với nhau để nâng giá đất gây sốt đất. Bên cạnh đó, trong việc sử dụng đất đai còn xảy ra tình trạng lãng phí, nhiều nơi đất đai để không không đưa vào sử dụng. Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn nhiều và phức tạp, chiếm gần 70% trong tổng số khiếu nại tố cáo.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn