Chủ tịch Quốc hội: Công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế để ngành y phát triển

Tin nhanh 24hThứ Ba, 16/11/2021 18:41:31 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để ngành y, các bệnh viện phát triển lành mạnh, an toàn.

Ngày 16/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương tới thăm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhân việc tham dự 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thăm lại An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên.

Thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chúng ta đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua đợt dịch COVID-19 càng thấy rõ vai trò quan trọng của y tế cơ sở, y tế dự phòng rất quan trọng. Vì thế, Quốc hội đã yêu cầu cần tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo luật định, mức chi cho y tế dự phòng, y tế cơ sở chiếm 30% tổng chi ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực y tế. Trong thời gian tới phải rà soát những nơi chưa thực hiện đúng nguyên tắc này. Hiện nay còn hơn 20% số xã chưa có các trạm y tế đạt chuẩn. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cũng như trang thiết bị cho y tế cơ sở cũng cần phải chú trọng.

Cùng với việc tăng cường cơ chế tự chủ đối với bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải công khai, minh bạch, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y, cho các bệnh viện phát triển lành mạnh, an toàn. Đó cũng là điều các đại biểu Quốc hội rất trăn trở hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội: Công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế để ngành y phát triển - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những thành tích của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong 70 năm qua, xứng đáng là Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Bệnh viện Thái Nguyên sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Nhấn mạnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội gợi mở các cơ hội tập trung hiện đại hóa ngành y tế, không chỉ tập trung vào phòng, chống dịch COVID-19, mà còn nâng cao khả năng phòng, chống các loại dịch bệnh khác, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân tốt hơn.

Dự kiến cuối tháng 12 tới, Quốc hội sẽ tổ chức thêm một kỳ họp để xem xét, quyết định gói chính sách tiền tệ, tài chính hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó sẽ xem xét các nội dung liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng và hiện đại hóa ngành y.

Trước đó, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuối tháng 11 này sẽ có hội nghị văn hóa toàn quốc và đầu tháng 12 tới sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Cả nước cũng đang bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 2 trọng tâm.

Một là, xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống đại dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả, chuyển sang thích ứng an toàn với COVID-19 trên nền tảng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, phấn đấu đầu năm 2022 phải đạt 100% tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, chú trọng người lớn tuổi, người trên 50 tuổi trở lên và nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình quyết liệt tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để sớm đưa học sinh trở lại trường học.

Hai là, xây dựng chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, kèm theo đó là giải pháp tổng thể về chính sách tiền tệ, tài chính để kích thích sản xuất, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân.

“Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đang rất tích cực chuẩn bị vấn đề này, cố gắng đến cuối tháng 12, chậm nhất là đầu tháng 1/2022 Quốc hội sẽ tiến hành thêm một Kỳ họp nữa – việc chưa có tiền lệ để sớm có giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, tăng trưởng, an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cũng ngày đêm trao đổi với nhau để thống nhất các vấn đề cụ thể trình Bộ Chính trị và xin ý kiến Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.  

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn