Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Thời sựThứ Tư, 23/12/2015 02:28:00 +07:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu sẽ thăm và làm việc với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc từ 23/12 đến 27/12.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu sẽ thăm và làm việc với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc từ 23/12 đến 27/12. 

Sáng 23/12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 23 đến ngày 27/12 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Trương Đức Giang.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11-2015 - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2015 - Ảnh: TTXVN 
Tháp tùng Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng có Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm.

Đoàn còn có Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Ngô Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Trung Quốc Đặng Minh Khôi.

Dự kiến, trong chương trình chuyến thăm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Đoàn cũng sẽ đi thăm một số địa danh lịch sử gắn liền với tình hữu nghị truyền thống, keo sơn, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại Nhà QH ngày 6/11/2015.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và QH hai nước để trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề tồn tại và nảy sinh, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước. QH hai nước cần tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm của nhau, nhất là trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH.


Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn