Chủ tịch quận Gò Vấp lên tiếng vụ vùng xanh bị 'chốt cứng' bằng tôn cao hơn 2m

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 10/09/2021 22:42:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nhận được phản ánh của VTC News về việc một vùng xanh ở Gò Vấp bị 'chốt cứng' bằng tôn cao hơn 2m, Chủ tịch UBND quận này đã lập tức chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến vụ vùng xanh tại quận Gò Vấp (TP.HCM) bị "chốt cứng" bằng tôn cao hơn 2m gây khó khăn cho người dân, tối nay (10/9), Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã có những giải đáp.

Cụ thể, trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 10/9, anh Huy Vũ (ngụ phường 15, quận Gò Vấp) đặt câu hỏi: Hai ngày này, các ngõ ra vào khu dân cư của phường 15 đều bị đóng bằng tôn cứng cố định, không có lối thoát hiểm. Việc làm này không có sự thống nhất với các hộ dân dẫn đến cản trở nhiều thứ. Nếu có việc khẩn cấp như cháy nổ thì làm sao chạy kịp?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, chiều nay, sau khi ghi nhận nội dung phản ánh từ VTC News, ông ghi nhận và lập tức chỉ đạo phường kiểm tra, xử lý. Vấn đề này hiện đã được địa phương giải quyết.

Chủ tịch quận Gò Vấp lên tiếng vụ vùng xanh bị 'chốt cứng' bằng tôn cao hơn 2m - 1

Những rào chắn bằng các tấm tôn cao hơn 2m được phường 15, quận Gò Vấp dựng lên.

"Cái này mới 2 ngày thôi. Trước đây phường có làm rào ngăn ở các lối này, nhưng anh em shipper ra vào, không hiệu quả. Gò Vấp có hơn 3.000 con hẻm, một số con hẻm nhiều đường thông, lực lương thì mỏng nên khó kiểm soát. Do đó, để kiểm soát tốt hơn, phường đã căn cứ các hẻm có nhiều lối và chốt cứng các hẻm nhánh. Tuy nhiên vẫn chừa một đến hai đầu ra, có lực lượng kiểm ra, sắp xếp, tạo điều kiện cho bà con khi cần thiết như cấp cứu, chữa cháy...

Với cách làm này, Gò Vấp khắc phục được hạn chế lực lượng mỏng. Chính vì biện pháp này đã làm cho Gò Vấp giãn cách tương đối nghiêm túc, đặc biệt là ở vùng xanh, số ca nhiễm trong cộng đồng giảm. Trước việc gây bất cập bởi tôn rào thì tôi cũng đã cho anh em xử lý ngay rồi. Rất mong bà con chia sẻ", ông Dũng nói.

Trước đó, phản ánh tới VTC News, nhiều người sống tại phường 15 cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang dựng lên các "chốt cứng" bằng tôn cao trên 2m. Điều này khiến họ bức xúc vì đây là "vùng xanh", không có ca F0 nào.

Theo ghi nhận của PV VTC News sáng 10/9, ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất thuộc phường 15 cũng bị rào chắn bằng các tấm tôn. Các "chốt cứng" bằng tôn mới lập nên nhiều người chưa nắm được thông tin, đến nơi lại phải quay đầu.

Trên tất cả các rào chắn này được dán thông báo có hàng chữ "Khu vực cách ly, nghiêm cấm tụ tập nơi đông người, giao hàng tại khu vực này. Người dân, shipper giao hàng vui lòng đi qua các hẻm 616, 796 Lê Đức Thọ và 748 Thống Nhất để được hướng dẫn".  

Tại hẻm 702 Lê Đức Thọ, 2 tấm biển "bảo vệ vùng xanh", "khu vực cách ly không phận sự cấm vào" được treo liền nhau khiến người dân thắc mắc và "không biết đường nào lần" vì khu vực họ ở không có ca F0 nào. 

Chủ tịch quận Gò Vấp lên tiếng vụ vùng xanh bị 'chốt cứng' bằng tôn cao hơn 2m - 2

 Người dân cố gắng tận dụng kẽ hở đề đưa đồ vào bên trong cho người nhà.

Không chỉ người dân mà shipper cũng gặp khó khi giao hàng khi quãng đường xa hơn và phải tìm đường mất nhiều thời gian.

Trả lời VTC News, ông Đặng Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp cho biết, phương án dựng hàng rào bằng tấm tôn do Công an phường 17 đề xuất và đã được Công an quận Gò Vấp đồng ý.

Theo ông Tuấn, trước kia phường làm hàng rào bằng khung lưới nhưng người dân thường xuyên tụ tập để ra vào nhận hàng. “Người ta cứ tập trung mấy chục người nơi hàng rào thì làm sao đảm bảo giãn cách được”, ông Tuấn nói.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn