Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 13/10/2017 15:46:00 +07:00

Trong chiếc áo cộc tay sáng màu, quần âu đen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có mặt khá sớm tại buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM.

13h45 ngày 13/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đến Quận uỷ quận 3 để tiếp xúc cử tri các quận trung tâm.

Khán phòng khá rộng, song chật ních người tham dự. Trong chiếc áo cộc tay sáng màu, quần âu đen, ông Quang tươi cười, bắt tay nhiều cử tri lớn tuổi. Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay.

Tran-Dai-Quang-ok-8631-1507878628 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến điểm tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Là người đầu tiên nêu ý kiến, cử tri Hoàng Thị Lợi (ngụ quận 1) góp ý về dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi). Bà đề nghị kỳ họp Quốc hội sắp tới cần thông qua hình thức tố cáo bằng mail hoặc fax, nếu chỉ nhận bằng đơn như hiện nay là chưa đủ.

"Nhận tố cáo qua mail, fax thì cơ quan điều tra nguồn tin sẽ vất vả hơn nhưng cán bộ nên được đào tạo về mạng để làm tốt điều này", bà nói.

Bà Lợi cũng góp ý Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) nên có định chế kiểm soát tài sản của cán bộ cấp cao. Hiện, cán bộ lãnh đạo kê khai tài sản chỉ có cấp trên biết, nên khó giám sát. Việt Nam nên tham khảo Singapore, đưa thông tin nhà đất và tổng thu nhập quan chức cấp cao lên trang web để người dân cùng giám sát.

chu-tich-nuoc-Tran-Dai-Quang-1-4652-1507879758

Ông Trần Đại Quang chào cử tri trong hội trường. (Ảnh: Thành Nguyễn)

"Tổng Bí thư nói 'ai trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa'" - tôi nghĩ điều này rất hay. Chúng ta nên phát động ai tham nhũng hãy trả lại tài sản", bà Lợi nói.

Làm việc với Chủ tịch nước và tổ Đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri đã chuẩn bị sẵn nội dung góp ý, kiến nghị về các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm như: trạm thu phí đường bộ BOT, an toàn thực phẩm, thuốc ung thư giả...

Ông Lê Thanh Tùng (quận 3) góp ý về chủ trương tinh giảm bộ máy bởi hiện có tình trạng "cán bộ đông nhân viên ít".

"Phải kiên quyết thực hiện, không làm được là dân không tin. Các đồng chí Trung ương phải gương mẫu thực hiện trước. Nơi nào không làm được các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước nhân dân", ông Tùng nhấn mạnh.

Cử tri này cũng đề cập thủ trưởng các ngành, các đơn vị phải gương mẫu, dứt khoát giải quyết tệ tham nhũng.

Còn ông Ngô Thế Hải (ngụ quận 4) thắc mắc về dự thảo tăng thuế VAT do Bộ Tài chính đề xuất - thuế giá trị gia tăng tăng từ 10% lên 12%, áp dụng vào năm 2019 nếu Quốc hội thông qua.

"Tôi kiến nghị nếu có tăng thì cần áp dụng theo lộ trình, đồng thời tham khảo thêm ý kiến người dân, chuyên gia, doanh nghiệp. Tất cả cần phải nghiên cứu, đánh giá tác động rõ ràng trước khi thông qua".

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn